Nhiều xã miền núi Quảng Nam bị chia cắt do mưa lớn

T.A t/h | 30/11/2020 17:31

BVCL - Mưa lớn gây ngập hai cầu ngầm trên quốc lộ 40B khiến một số xã của huyện Bắc Trà My và toàn huyện Nam Trà My bị chia cắt.

Chiều 30/11, nước sông dâng cao chảy băng qua hai cầu ngầm sông Trường và Nước Oa trên quốc lộ 40B, đoạn qua xã Trà Tân (huyện Bắc Trà My). Đoạn giữa cầu ngầm nước ngập khoảng 1m, chảy xiết nên cơ quan chức năng đã dựng rào chắn cấm phương tiện qua lại.

Ngầm sông Trường, quốc lộ 40B bị nước tràn qua, chảy xiết. Ảnh: Đại Hiệp.

Ngầm sông Trường trên quốc lộ 40B bị nước tràn qua

Theo ông Trần Toại, Phó chủ tịch huyện Bắc Trà My, hai hai cầu ngầm trên quốc lộ 40B ngập nước, trong khi đây là con đường độc đạo nên các xã Trà Giáp, Trà Bui, Trà Tân và huyện Nam Trà My đã bị chia cắt.

"Chúng tôi chủ động bố trí lương thực và các nhu yếu phẩm cần thiết khác tại 10 địa điểm an toàn, đón người dân khu vực nguy cơ sạt lở núi đến sơ tán và ở lại trong trường hợp mưa kéo dài", ông Toại nói.

Ông Trần Văn Mẫn, Phó chủ tịch huyện Nam Trà My, thông tin thêm "từ đêm 29 đến sáng 30/11 trên địa bàn mưa to khiến nhiều khu vực dân cư mất điện và người dân không thể ra ngoài do các tuyến đường liên xã bị sạt lở nặng". Chính quyền đã sơ tán người dân ở vùng nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch xã Trà Leng, cho hay do thời tiết xấu nên lực lượng chức năng tạm dừng công tác tìm kiếm 13 nạn nhân mất tích. Trước đó chiều 28/10, thôn 1 (xã Trà Leng) xảy ra vụ sạt lở núi vùi lấp 55 người, 9 người chết, 13 người mất tích, những người còn lại bị thương.

Đường vào trung xã Trà Leng bị nước chảy tràn qua. Ảnh: Đại Hiệp.

Đường vào trung xã Trà Leng bị nước suối chảy tràn qua

Theo ông Cường, hiện nước suối chảy xiết trên tuyến đường vào trung tâm xã Trà Leng nên khu vực này tạm thời bị chia cắt. "Chúng tôi đã sơ tán khoảng 100 người dân sinh sống dọc ven sông suối, nơi có nguy cơ sạt lở đất đá đến các nhà kiên cố", ông Cường nói.

Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trên bản tỉnh mưa lớn. Tổng lượng mưa lúc 1h ngày 29/11 đến 1h ngày 30/11 ở vùng đồng bằng phổ biến từ 35 - 75 mm, các địa phương vùng núi phía Nam tỉnh từ 70 - 130 mm; huyện Bắc Trà My 208 mm; huyện Núi Thành 314 mm. Dự báo ngày 30/10 đến 1/12, tổng lượng mưa trên địa bàn tỉnh phổ biến từ 70 - 120 mm, riêng các huyện Núi Thành, Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn từ 150 - 250 mm.

Lúc 15h ngày 30/11, thủy điện sông Tranh 2 trên địa bàn huyện Nam Trà My và Bắc Trà My ghi nhận mức nước về hồ hơn 1.754 m3/s, điều tiết về hạ du gần 1.329 m3/s.

Theo vnexpress.net
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều xã miền núi Quảng Nam bị chia cắt do mưa lớn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO