Quảng Ninh: Vì sao không khởi tố nhóm côn đồ hành hung du khách?

Phong Trần| 22/10/2022 07:00

Nhóm côn đồ sử dụng hung khí truy đuổi nạn nhân không chỉ gây náo loạn trên đường, mà còn khiến bị hại hoảng loạn gặp tai nạn. Chỉ đến khi nạn nhân chạy vào trụ sở Công an TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) cầu cứu, nhóm côn đồ mới dừng truy đuổi.

Theo phản ánh của anh Nguyễn Phúc Tùng (SN 1979, trú tại số 57/49 Trần Phú, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng), khoảng 22h30 ngày 19/6/2022, anh cùng bạn bè điều khiển xe ô tô 5 chỗ màu đỏ hiệu Vinfast mang BKS 15A-822.89, khi đang di chuyển qua khu Vinhomes Bến Đoan (thuộc phường Hồng Gai, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) thì bất ngờ gặp nhóm người lạ chặn đường, trên tay cầm hung khí.

image1quang-ninh-vi-sao-khong-khoi-to-nhom-con-do-hanh-hung-du-khach.jpeg
Nhóm côn đồ cầm hung khí trên tay và rơi xuống đường. (Ảnh cắt video).

Lúc này, có 3 thanh niên bước tới, trên tay cầm kiếm và yêu cầu anh Tùng xuống xe. Cảm thấy bất an, anh Tùng không bước xuống mà lái xe bỏ chạy. Ngay sau đó, 2 đối tượng khác chạy xe máy tiếp tục chặn đầu xe ô tô, tay cầm kiếm chém vào thân xe và lốp xe.

image2quang-ninh-vi-sao-khong-khoi-to-nhom-con-do-hanh-hung-du-khach.jpeg
.Xe ô tô của anh Tùng vỡ lốp, hỏng xung quanh do bị truy đuổi hành hung.

Do bị truy đuổi hành hung hơn 3km, anh Tùng hoảng sợ đã mất lái, va chạm vào dải phân cách đường bộ trên đường Trần Hưng Đạo. Tiếp tục di chuyển đến ngã tư Cao Xanh-Trần Hưng Đạo, anh Tùng nhìn thấy trụ sở Công an TP Hạ Long nên đã chạy vào để cầu cứu, còn nhóm côn đồ vẫn đứng bên đường đối diện dọa dẫm.

“Qua tìm hiểu thông tin, tôi nhận biết trong nhóm côn đồ truy đuổi có người tên là P.M.H. (trú tại HGD3-19 Vinhomes Bến Đoan Hạ Long)”, anh Tùng khẳng định.

image0quang-ninh-vi-sao-khong-khoi-to-nhom-con-do-hanh-hung-du-khach.jpeg
Hình ảnh một đối tượng được camera an ninh ghi lại vào tối 19/6/2022. (Ảnh cắt video)

Sau khi xảy ra vụ việc, gia đình anh Tùng đã nhờ lực lượng an ninh Vinhomes Bến Đoan trích xuất camera, cung cấp video nhóm đối tượng cho Công an TP Hạ Long. Sau 4 tháng điều tra, cơ quan Công an thông báo không khởi tố vụ án, anh Tùng cho hay.

quang-ninh-vi-sao-khong-khoi-to-nhom-con-do-hanh-hung-du-khach.jpeg
Trích xuất camera nhóm đối tượng xuất hiện tại khu Vinhomes Bến Đoan. (Ảnh cắt video).

Trao đổi với PV, đại diện Công an TP Hạ Long thông tin: Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long ra quyết định không khởi tố vụ việc “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại khu đô thị Vinhomes Hạ Long thuộc Khu 4, phường Hồng Gai, TP Hạ Long vào ngày 19/6/2022 đối với tố giác về tội phạm của anh Nguyễn Phúc Tùng.

Về góc độ pháp lý, luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật nhận định: Trong việc này, nhóm người hành hung, truy đuổi nạn nhân gây mất trật tự công cộng, sử dụng hung khí nguy hiểm có thể bị xem xét tội “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Bên cạnh đó, nếu vụ án có đủ căn cứ, vết tích hư hỏng tải sản do nhóm côn đồ gây ra thì có thể khởi tố thêm tội "Phá hoại, hủy hoại, hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác" theo Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017). Mức phạt đối với hành vi này quy định như sau: “Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng, có thể bị phạt tiền từ 10-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ninh: Vì sao không khởi tố nhóm côn đồ hành hung du khách?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO