Số ca mắc mới COVID-19 ở Hàn Quốc tiếp tục tăng cao kỷ lục

Tào Đạt (Theo Reuters)| 10/07/2021 18:10

BVCL - Ngày 10/7, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết, nước này báo cáo 1.378 ca mắc COVID-19 mới trong 24 giờ qua. Đây là ngày thứ ba nước này ghi nhận số ca nhiễm bệnh cao kỷ lục trong một ngày.

Sự gia tăng ca COVID-19 ở Hàn Quốc được cho là liên quan đến biến thể Delta. Đến nay, tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Hàn Quốc là 166.722, trong đó 2.038 người chết.

Trước tình hình COVID-19 bùng phát, Chính phủ Hàn Quốc đã tuyên bố nâng biện pháp hạn chế ở Seoul và các tỉnh thành lân cận là Gyeonggi và Incheon lên mức cao nhất - cấp 4, trong thời gian 2 tuần, bắt đầu từ ngày 11/7.

cv_1.jpg
Số ca mắc COVID-19 mới tại Hàn Quốc tăng cao kỷ lục. Ảnh: Reuters

Theo đó, người dân tại các địa phương này sẽ không được phép tụ tập từ 3 người trở lên sau 18h, trường học đóng cửa, trong khi đám cưới, đám tang chỉ được phép mời họ hàng tham dự. Bên cạnh đó, mọi người được yêu cầu ở nhà càng nhiều càng tốt.

KDCA cho biết, khoảng 11% trong số 52 triệu dân của Hàn Quốc đã tiêm đủ 2 liều vaccine COVID-19, trong khi 30% dân số mới tiêm một liều. Theo kế hoạch, Hàn Quốc sẽ tiêm chủng ít nhất một liều vaccine cho 70% dân số vào tháng 9. Nước này đặt mục tiêu đạt được miễn dịch cộng đồng trước tháng 11.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Số ca mắc mới COVID-19 ở Hàn Quốc tiếp tục tăng cao kỷ lục
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO