Được đầu tư gần 10 tỷ đồng với kỳ vọng tạo dựng không gian sinh hoạt cộng đồng khang trang, hiện đại cho người dân xã Nội Bài (Hà Nội), Dự án xây dựng vườn hoa thôn Đông lại đang để lộ nhiều dấu hiệu bất thường ngay tại hiện trường. Từ cây xanh khô héo, thiết bị vui chơi hư hỏng đến nền công trình xuất hiện khe hở, những hình ảnh này khiến người dân không khỏi băn khoăn về chất lượng công trình và công tác quản lý trong quá trình thực hiện dự án.

Dự án xây dựng vườn hoa thôn Đông, xã Nội Bài có tổng mức đầu tư 9.860.984.000 đồng, được quy hoạch trên diện tích khoảng 3.500m², với mục tiêu tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, vui chơi, nghỉ ngơi cho người dân địa phương.
Ngày 27/2/2026, Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Nội Bài ban hành Quyết định số 100/QĐ-QLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu số 3: Toàn bộ phần thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc dự án: Xây dựng vườn hoa thôn Đông
Đáng chú ý, gói thầu chỉ có 01 nhà thầu tham dự và trúng thầu là Liên danh Công ty CT Việt Nam - ARC - Nam Đô VTB (Công ty cổ phần xây dựng & thương mại CT Việt Nam; Công ty cổ phần thiết kế ARC; Công ty TNHH Nam Đô VTB)với giá 7.115.435.000 đồng.
Ngày 6/8, có mặt tại khu vực dự án, phóng viên Báo Công lý ghi nhận nhiều hạng mục xuất hiện dấu hiệu bất thường. Dọc các lối đi trong khuôn viên, không ít cây xanh lá úa vàng, khô héo; trong đó, một số cây có dấu hiệu chết khô khi chỉ còn thân và cành khô trơ, không ghi nhận tán lá xanh. Với một công trình cảnh quan, cây xanh được xem là "linh hồn" của dự án, song thực tế tại hiện trường lại chưa tương xứng với kỳ vọng về một không gian xanh phục vụ cộng đồng.
Không chỉ vậy, tại khu vực lan can bao quanh vườn hoa, xuất hiện khe hở chạy dọc vị trí tiếp giáp giữa móng lan can và nền sân. Hiện tượng này khiến nhiều người dân đặt câu hỏi liệu đây chỉ là sự co ngót vật liệu hay dấu hiệu của chất lượng thi công cần được kiểm tra, đánh giá.
Bên cạnh đó, phóng viên ghi nhận một thiết bị thú nhún bị hư hỏng, mất một phần thân thiết bị. Mặc dù chưa xác định được nguyên nhân, song tình trạng này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong quá trình sử dụng mà còn khiến người dân băn khoăn về chất lượng hạng mục thiết bị cũng như công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng của công trình.
Trao đổi với phóng viên, ông.V.K., người dân sinh sống gần khu vực dự án cho biết: "Lúc làm xong ai cũng mừng vì thôn có thêm chỗ để tập thể dục, cho trẻ con vui chơi. Nhưng giờ nhìn nhiều cây héo, đồ chơi hỏng thì thấy tiếc lắm. Mong các đơn vị kiểm tra xem nguyên nhân do đâu để sớm khắc phục."
Cùng chung quan điểm, bà.T.M. chia sẻ: "Đây là công trình đầu tư bằng ngân sách nên người dân rất quan tâm. Chúng tôi không biết công trình đã nghiệm thu hay chưa, nhưng nhìn những gì đang hiện hữu thì cũng không khỏi băn khoăn. Điều người dân mong muốn là công trình phải bảo đảm chất lượng, an toàn và sử dụng được lâu dài."
Có thể thấy, với một dự án có tổng mức đầu tư gần 10 tỷ đồng nhằm phục vụ lợi ích cộng đồng, việc xuất hiện hàng loạt dấu hiệu bất thường ngay tại hiện trường là điều cần sớm được kiểm tra, làm rõ. Không chỉ liên quan đến yếu tố mỹ quan, những tồn tại này còn đặt ra yêu cầu về việc đánh giá chất lượng thi công, công tác giám sát cũng như trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai dự án.
Hiện, phóng viên Báo Công lý đang liên hệ, làm việc với chủ đầu tư, các đơn vị liên quan và cơ quan chức năng nhằm xác minh thực trạng các hạng mục, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các bên trong quá trình quản lý, kiểm tra và xử lý các tồn tại (nếu có). Thông tin mới sẽ được Báo Công lý tiếp tục cập nhật tới bạn đọc.