Được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, tạo quỹ đất phục vụ phát triển đô thị, dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Quân Kép, xã Tây Phương (Hà Nội) đang trong giai đoạn đầu triển khai. Qua ghi nhận thực tế của phóng viên Báo Công lý, một số hình ảnh tại công trường đang thu hút sự quan tâm của người dân địa phương.

Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Quân Kép, xã Canh Nậu (nay là xã Tây Phương, Hà Nội) có tổng mức đầu tư 24.598.000.000 đồng, được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, tạo quỹ đất mới và thúc đẩy phát triển đô thị theo quy hoạch.
Ngày 10/6/2026, Ban Quản lý dự án Đầu tư – Hạ tầng xã Tây Phương ban hành Quyết định số 440/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 05: Thi công xây dựng dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Quân Kép. Theo quyết định, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Duy Tiến là đơn vị trúng thầu với giá 8.240.469.000 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 270 ngày theo hình thức trọn gói. Gói thầu có duy nhất một nhà thầu tham dự.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Công lý ngày 1/8, dự án đang trong giai đoạn đầu triển khai thi công. Tại một số vị trí tiếp giáp phía sau khu dân cư, công trường chưa được bố trí rào chắn. Trong khi đó, người dân vẫn thường xuyên lưu thông qua khu vực này, trong đó có nhiều trẻ nhỏ.
Ông .V.T., một người dân sinh sống gần dự án, chia sẻ: "Khu vực này hằng ngày vẫn có người qua lại, đặc biệt là các cháu nhỏ. Chúng tôi mong đơn vị thi công sớm bổ sung rào chắn, biển cảnh báo tại những vị trí cần thiết để người dân yên tâm hơn trong quá trình dự án triển khai."
Bên cạnh đó, trong phạm vi công trường, phóng viên cũng ghi nhận nhiều khu vực tập kết vật liệu có dấu hiệu là phế thải xây dựng như gạch đá vụn, bê tông vỡ và một số vật liệu xây dựng đã qua sử dụng.
Đến thời điểm ghi nhận, chưa có cơ sở xác định những vật liệu nêu trên có được sử dụng cho các hạng mục của dự án hay không. Tuy nhiên, việc tập kết các vật liệu có dấu hiệu là phế thải xây dựng trong khu vực thi công đã thu hút sự quan tâm của người dân địa phương.

Bà.T.V., người dân địa phương bày tỏ: "Tôi thấy có nhiều đống gạch vỡ, bê tông cũ được tập kết trong công trường nên cũng không rõ mục đích sử dụng là gì. Chúng tôi chỉ mong dự án được thi công đúng quy định, sử dụng vật liệu bảo đảm chất lượng để công trình bền vững sau khi hoàn thành."
Từ những ghi nhận thực tế tại hiện trường, người dân mong muốn chủ đầu tư, đơn vị thi công và các cơ quan chức năng quan tâm kiểm tra công tác tổ chức thi công, đồng thời có thông tin làm rõ đối với những nội dung người dân đang băn khoăn. Bên cạnh đó, việc bổ sung đầy đủ hệ thống rào chắn, biển cảnh báo tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cũng được kỳ vọng sẽ góp phần bảo đảm an toàn cho người dân trong suốt quá trình triển khai dự án.
Báo Công lý tiếp tục thông tin tới bạn đọc trong những bài tiếp theo.