Tòa tuyên án

Y án hai cha con có hành vi chống phá Nhà nước

Ngọc Minh - Danh Kiên 20/06/2023 - 06:31

Ngày 19/6, TAND cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm vụ án “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” đối với bị cáo Huỳnh Tài (SN 1986), Huỳnh Tiến (SN 1952), cùng trú tại phường Hoài Hảo, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tại phiên sơ thẩm, bị cáo Huỳnh Tài bị tuyên án 6 năm tù, bị cáo Huỳnh Tiến bị tuyên án 2 năm tù cùng về tội danh “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” do Đào Minh Quân (SN 1952, quốc tịch Mỹ, nguyên Trung úy Hải quân chế độ Việt Nam cộng hòa), hiện đang sinh sống tại Mỹ cầm đầu thành lập tại Mỹ năm 1991.

Hoạt động của tổ chức phản động này nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lật đổ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lập lại chế độ ngụy quyền Việt Nam Cộng hòa bằng phương pháp bạo động vũ trang.

Sau khi thành lập, Đào Minh Quân và các đối tượng cầm đầu tổ chức Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời tăng cường tuyển mộ lực lượng và tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại, chống phá Việt Nam.

Chúng thường xuyên lên mạng internet tuyên truyền lôi kéo nhiều người tham gia tổ chức hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, chống chính quyền nhân dân. 

hanh-vi-chong-doi-nha-nuoc.jpg
Bị cáo Huỳnh Tiến (đang đứng mặc áo sơ mi) và bị cáo Huỳnh Tài (đang đứng mặc áo xanh) tại phiên tòa phúc thẩm

Đầu năm 2019, Huỳnh Tài thường xuyên lên mạng internet tìm kiếm thông tin qua mạng xã hội facebook, youtube và thấy tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” tuyên truyền lời kêu gọi người tham gia tổ chức và thực hiện “Trưng cầu dân ý” bầu Đào Minh Quân làm “Tổng thống Đệ tam Việt Nam Cộng hòa”, sẽ được cấp thẻ “căn cước công dân” kèm theo số tiền 100 USD và được tổ chức ưu tiên cấp đất, cấp nhà, tạo việc làm, trợ cấp lương hưu hàng tháng nên thu hút nhiều người quan tâm. 

Sau khi tìm hiểu, đến tháng 02/2019, Tài truy cập vào trang web của tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” có mục “Trưng cầu dân ý”, Huỳnh Tài điền thông tin cá nhân của mình theo hướng dẫn.

Đến ngày 11/6/2019, Tài làm hồ sơ xin tham gia tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” bằng cách truy cập vào trang web của tổ chức để tải hồ sơ tham gia tổ chức.

Hoàn thành các thủ tục, Tài được “tổ chức” cấp Danh số và Bí số là: “THVN086N”, “A278” để hoạt động và xưng hô đảm bảo bí mật khi tham gia họp trực tuyến với các thành viên cốt cán của tổ chức, trong đó có đối tượng cầm đầu Đào Minh Quân, trên phần mềm ứng dụng “FreeConferenCall”.

Khoảng 6 tháng sau, tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” thông báo đổi Danh số và Bí số mới của Tài trong tổ chức là “THVN086N” và “A1019”.

Sau khi tham gia tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, Tài chủ động nói chuyện với cha về việc tham gia “Trưng cầu dân ý” bầu Đào Minh Quân làm Tổng thống Đệ tam Việt Nam Cộng hòa sẽ được tổ chức này cấp thẻ “căn cước công dân” kèm theo 100 USD, nên Huỳnh Tiến đồng ý và nhờ Huỳnh Tài đăng ký giúp. Sau đó, Huỳnh Tiến được cấp “Bí số” “A277”. 

Thời gian từ tháng 10/2019 đến tháng 10/2020, tổ chức này thay đổi “Danh số”, “Bí số” của Huỳnh Tiến lần lượt là “THVN052N”, “A1020” và “THVN052N”, “A0211”.

Với tư cách là thành viên của tổ chức, bị cáo Huỳnh Tài, Huỳnh Tiến đã liên lạc, dự họp trực tuyến với các thành viên cốt cán của tổ chức này, tham gia các chương trình huấn luyện; đón Đào Minh Quân về nước, tuyên truyền và vận động người dân tham gia tổ chức phản động.

Do đó, các bị cáo Huỳnh Tiến, Huỳnh Tài đã phạm tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo khoản 2 Điều 109 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, hai bị cáo không đưa ra tình tiết, bằng chứng gì mới. HĐXX xét thấy không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của hai bị cáo. Vì vậy, HĐXX tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án sơ thẩm đối với hai bị cáo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Y án hai cha con có hành vi chống phá Nhà nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO