Vụ “Hất tay” gây thương tích 28%: Nhiều tình tiết cần làm rõ

Dương Vương| 15/11/2022 08:28

BVCL - Vụ việc xảy ra vào đêm mùng 3 Tết Nguyên đán năm 2017 sau đó được Cơ quan điều tra Công an huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) thông báo kết quả giám định: nạn nhân Lê Tấn Duy thương tích 28% do cú “hất tay” của tay võ Nguyễn Minh Hùng. Trong khi trước đó, Bệnh viện Đà Nẵng chẩn đoán Duy bị chấn thương sọ não kín…

Gây thương tích 28% nhưng không khởi tố

Khoảng 21h00 ngày 30/1/2017 (mùng 3 Tết), tại nhà ông Nguyễn Phước (thôn 4, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) có một nhóm chơi đánh bầu cua ăn tiền. Tại đây, Lê Tấn Duy và Nguyễn Minh Hùng đã lời qua tiếng lại.

Ngay sau đó, ông Hùng “cưỡng ép” Duy ra đối diện trước nhà ông Nguyễn Phước, dùng tay và chân tấn công Duy (lần 1). Một lúc sau, ông Hùng tiếp tục tấn công Duy ngay trước cổng nhà ông Phước (lần 2).

Bị tấn công liên tục, Duy bị bất tỉnh, rách da đầu và chảy máu; được gia đình đưa đi cấp cứu ngay trong đêm mùng 3 Tết tại Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức, sau đó chuyển cấp cứu lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi và chuyển viện ra Bệnh viện Đà Nẵng ngày 1/2/2017.

clxh-bai-2-ngay-7-11-quang-ngai-1.jpg
Phần đầu nứt sọ hố sau, da đầu bị rách khâu 05 mũi của Lê Tấn Duy.

Ngày 1/2/2017, bà Trần Thị Tuận (mẹ ruột Lê Tấn Duy) gửi đơn tố giác tội phạm đối với hành vi ông Nguyễn Minh Hùng tấn công Duy gây thương tích nặng.

Lê Tấn Duy nhập viện từ ngày 1/2/2017, đến ngày 8/2/2017 xuất viện. Bệnh viện Đà Nẵng chẩn đoán cận lâm sàng với bệnh nhân: Chấn thương sọ não kín. Biến chứng: Nứt sọ hố sau (P); Tụ máu dưới màng cứng thái dương (T); Xuất huyết liềm não. Siêu âm bụng tổng quát xuất hiện triệu chứng: Dịch ổ bụng (-).

Ngày 10/4/2017, tức sau 70 ngày sau khi xảy ra vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mộ Đức ban hành Quyết định trưng cầu giám định số 31 về việc giám định tỷ lệ (%) thương tích của Lê Tấn Duy trong vụ đánh nhau gây thương tích.

Tại Thông báo số 82/TBB-CSĐT ngày 26/4/2017, Công an huyện Mộ Đức thông báo kết quả giám định thương tích với 28%. Ngày 1/6/2017, Công an huyện Mộ Đức ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 15.

clxh-bai-2-ngay-7-11-quang-ngai-2.jpg
Tổng thể sơ đồ vị trí xảy ra việc ông Nguyễn Minh Hùng tấn công Lê Tấn Duy tối ngày 30/1/2017.

Bất ngờ sau gần 4 tháng, ngày 26/9/2017, Đại tá Võ Văn Đãi - Trưởng Công an huyện Mộ Đức ra Thông báo số 181/TB-CQCSĐT về việc Đình chỉ điều tra vụ án hình sự với lý giải: “Hành vi cố ý gây thương tích là phải cố ý trực tiếp và mong muốn hậu quả xảy ra. Tuy nhiên, không có căn cứ chứng minh việc Duy ngã xuống đường tạo nên thương tích ở vùng đầu tỷ lệ 28% là mong muốn của Hùng, như vậy hành vi của Nguyễn Minh Hùng không cấu thành tội Cố ý gây thương tích”.

Ông Lê Tấn Tỵ (em ruột Lê Tấn Duy) cho biết: “Ông Hùng là dân võ, đã đánh anh tôi đến tàn tật, thần kinh bất ổn, không còn minh mẫn và không còn sức lao động như người bình thường… Gia đình tôi gửi đơn khiếu nại từ tháng 10/2017 đến nay chưa giải quyết rõ ràng sự việc”.

VKSNDTC khẳng định có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm

Ngày 6/10/2017, Lê Tấn Duy gửi đơn khiếu nại về Quyết định đình chỉ điều tra số 03 ngày 26/9/2017 của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Mộ Đức. Giải quyết khiếu nại lần đầu, VKSND huyện Mộ Đức ban hành Quyết định số 938/QĐ-VKS ngày 13/10/2017 với quyết định bác đơn khiếu nại của Lê Tấn Duy.

clxh-bai-2-ngay-7-11-quang-ngai-3.jpg
Tóm tắt bệnh án của Bệnh viện Đà Nẵng khi nạn nhân nhập viện ngày 1/2/2017 và ra viện ngày 8/2/2017.

VKSND huyện Mộ Đức cho rằng đến ngày 26/9/2017, thời hiệu điều tra đã hết (đã có Quyết định gia hạn điều tra) nhưng tài liệu có trong hồ sơ vụ án không chứng minh được hành vi tác động trực tiếp của Hùng gây cho Duy bị tổn thương 28%; không chứng minh được lỗi, mục đích, động cơ phạm tội, nguyên nhân nào dẫn đến việc Nguyễn Minh Hùng cố ý gây thương tích Lê Tấn Duy. Đồng thời, Nguyễn Minh Hùng khai dùng tay phải bóp cổ Duy từ phía sau, kéo Duy ra ngoài đường… rồi thả ra đi về (?).

Ngày 24/11/2017, VKSND tỉnh Quảng Ngãi ra Quyết định số 1047/QĐ-VKS-KT về việc hủy bỏ Quyết định số 938/QĐ-VKS ngày 13/10/2017 của VKSND huyện Mộ Đức; đồng thời hủy bỏ các văn bản khác của VKSND huyện Mộ Đức có nội dung chấp nhận Quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 03 ngày 26/9/2017 của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Mộ Đức.

Giải quyết khiếu nại (lần 2), VKSND huyện Mộ Đức ra Quyết định số 1094/QĐ-VKS ngày 30/11/2017 về việc chấp nhận toàn bộ đơn khiếu nại của Lê Tấn Duy, yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an huyện Mộ Đức tiếp tục tiến hành điều tra để có cơ sở giải quyết vụ án đảm bảo khách quan, toàn diện, đầy đủ.

clxh-bai-2-ngay-7-11-quang-ngai-4.jpg
Sức khỏe của nạn nhân Lê Tấn Duy ngày càng suy giảm

Ngày 31/8/2018, Công an huyện Mộ Đức tiếp tục đình chỉ vụ án hình sự lần thứ 2 vì cho rằng: “Việc ông Hùng dùng tay “hất” trúng vào tay Duy làm Duy ngã dẫn đến thương tích 28% là ngoài sự mong muốn và ý thức chủ quan của ông Hùng; đây là hành vi tự phát khi ông Duy dùng tay chỉ vào mặt ông Hùng. Vì vậy, hành vi của ông Hùng nêu trên thuộc trường hợp lỗi vô ý nên không cấu thành tội phạm “Cố ý gây thương tích” và cũng không cấu thành tội phạm “Vô ý gây thương tích” (vì thấp hơn 31%)”.

Trong lần giải quyết khiếu nại lần 3, VKSND huyện Mộ Đức ban hành Quyết định số 929/QĐ-VKS ngày 21/9/2018 bác đơn khiếu nại và bảo vệ quan điểm “hất tay” của ông Nguyễn Minh Hùng gây thương tích 28% cho nạn nhân là “lỗi vô ý”. VKSND tỉnh Quảng Ngãi giữ nguyên nội dung Quyết định giải quyết khiếu nại của VKSND huyện Mộ Đức.

Gia đình Lê Tấn Duy tiếp tục gửi đơn khiếu nại. Ngày 24/1/2022, VKSNDTC ra Thông báo số 03/TB-VKSTC chấp nhận đơn khiếu nại, xác định “Quyết định giải quyết khiếu nại số 1189/QĐ-VKS ngày 11/10/2018 của VKSND tỉnh Quảng Ngãi là không có căn cứ, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm”.

Đáng nói, sau khi hủy các quyết định giải quyết trước đó, VKSND huyện Mộ Đức lại tiếp tục bác đơn người bị hại khiếu nại (lần 4) vì ông Hùng “hất tay”. VKSND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định tiếp tục hủy quyết định giải quyết khiếu nại của huyện Mộ Đức.

clxh-bai-2-ngay-7-11-quang-ngai-5.jpg
VKSNDTC nhận định có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm (phần gạch chân).

Đến lần thứ 5 giải quyết khiếu nại, VKSND huyện Mộ Đức đã ra Quyết định số 702/QĐ-VKS ngày 21/9/2022 một lần nữa bác đơn khiếu nại của Lê Tấn Duy, cho rằng hành vi “hất tay” của ông Hùng là “không cố ý gây thương tích”. Ngày 24/10/2022, VKSND tỉnh Quảng Ngãi bác đơn và giữ nguyên quyết định nêu trên của VKSND huyện Mộ Đức.

Trong khi đó, nhân chứng Lê Thị Thúy ghi lời khai nhìn thấy ông Hùng dùng tay tát vào mặt Duy, Duy ngã nằm xuống đường ở lần thứ nhất; lần thứ hai thấy ông Hùng dùng tay phải tát vào mặt Duy bên trái một cái, rồi dùng tay phải đẩy mạnh vào ngực Duy làm Duy ngã ngửa nằm ở mép đường phía Nam và bất tỉnh (Bút lục 61, 63, 167).

Vụ việc đã kéo dài gần 6 năm với nhiều tình tiết chưa được làm rõ đối với việc ông Nguyễn Minh Hùng tiếp xúc trực tiếp với người bị hại Lê Tấn Duy gây thương tích 28%. Đề nghị Cơ quan CSĐT các cấp cần phục hồi điều tra làm rõ toàn diện, khách quan, không bỏ lọt tội phạm theo yêu cầu của VKSNDTC.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ “Hất tay” gây thương tích 28%: Nhiều tình tiết cần làm rõ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO