Giáo dục

Bình Dương: “Ngày hội khai trường” sôi động và vui tươi

Huỳnh Sang 05/09/2023 - 23:18

Sáng 5/9, cùng với cả nước, hơn 520.000 học sinh của 732 đơn vị, trường học ở tất cả các cấp học trên địa bàn tỉnh Bình Dương chính thức bước vào năm học mới 2023 – 2024.

Năm học 2022 – 2023, toàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp và đạt được những kết quả tiêu biểu như: Xếp hạng 2 toàn quốc trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023, tăng 1 hạng so với năm 2022 và duy trì ở tốp đầu toàn quốc trong nhiều năm liền; Tiếp tục đạt thành tích tốt trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi Trung học phổ thông cấp quốc gia với 31 giải, trong đó có các giải Nhất, Nhì, Ba và có 3 học sinh tham dự Kỳ thi chọn đội tuyển dự thi Olympic khu vực và quốc tế;

1-1-(1).jpg
Sáng 5/9, 732 đơn vị, trường học ở tất cả các cấp học trên địa bàn tỉnh Bình Dương chính thức bước vào năm học mới 2023 – 2024

Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, 2, 3, 6, 7, 10, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo để triển khai Chương trình đối với lớp 4, 8, 11 trong năm học 2023-2024; Tỉ lệ huy động trẻ mẫu giáo 5 tuổi đạt 99,9%, huy động trẻ 6 tuổi ra lớp 1 đạt 100%, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%…

Để kịp thời động viên tinh thần và chúc mừng những kết quả nổi bật của ngành Giáo dục và Đào tạo trong năm học vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương trong tỉnh đã đến dự Lễ khai giảng năm học 2023 - 2024 tại các trường học trên địa bàn tỉnh.

2-1-.jpg
Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương Nguyễn Văn Lợi đánh trống khai giảng năm học mới 2023-2024

Tại Trường THPT Dĩ An, đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến dự và đánh trống cho lễ khai giảng năm học mới 2023 - 2024…

Sáng cùng ngày, đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đến dự lễ khai giảng tại trường THPT Tân Phước Khánh (TP. Tân Uyên); Đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến phát động bắt đầu năm học mới tại trường THPT Chuyên Hùng Vương (TP. Thủ Dầu Một); Còn tại trường THPT Tây Nam (Thị xã Bến Cát), Lễ khai giảng năm học mới 2023 - 2024 được tổ chức trang nghiêm cùng sự tham dự của đồng chí Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh…

3.1.jpg
Bí thư Nguyễn Văn Lợi trao nhiều phần quà, học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường THPT Dĩ An

Nhìn chung, Lễ khai giảng năm nay tại Bình Dương được tổ chức ngắn gọn nhưng vẫn đầy đủ các nghi thức: Đón học sinh đầu cấp học, chào cờ, hát Quốc ca, đọc thư của Chủ tịch nước, đọc diễn văn khai giảng, nghi thức đánh trống khai trường.

Song song đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các trò chơi dân gian, trò chơi tập thể được diễn ra sôi nổi, vui tươi… để “Ngày hội khai trường” thực sự là một ngày lễ trọng đại, ý nghĩa và có ấn tượng sâu sắc đối với tất cả học sinh tham dự; Đồng thời thu hút được sự quan tâm và ủng hộ của toàn xã hội.

4(2).jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoàng Thao đến dự lễ khai giảng tại trường THPT Tân Phước Khánh (TP.Tân Uyên)

Nhân dịp này, Quỹ Khuyến học, Khuyến tài tỉnh Bình Dương tiếp tục triển khai Chương trình “Tiếp sức đến trường” năm học 2023 - 2024 với việc trao tặng 180 suất học bổng cho các em học sinh tiêu biểu, xuất sắc, vượt khó học tốt của 18 trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh, trị giá mỗi suất 5.000.000 đồng.

Ngoài ra, nhiều địa phương và các mạnh thường quân cũng đã trao phần thưởng cho các đơn vị, tập thể có thành tích xuất sắc trong năm học 2022 - 2023 và trao học bổng, dụng cụ học tập, xe đạp… cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở 9/9 huyện, thị xã, thành phố.

5(3).jpg
Chủ tịch UBND Võ Văn Minh và Chủ tịch HĐND Nguyễn Văn Lộc đến chung vui, cùng dự lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 tại các trường học tại địa phương

Với niềm tin yêu và sự quyết tâm, toàn thể cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên, học sinh ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương kiên quyết xây dựng tình đoàn kết, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 với Chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Dương: “Ngày hội khai trường” sôi động và vui tươi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO