4 tháng đầu năm 2021, Việt Nam xuất siêu gần 1,3 tỉ USD

Tào Đạt (T/h)| 04/05/2021 16:51

BVCL - 4 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ước tính đạt 103,9 tỉ USD, tăng 28,3% so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu mới công bố của Tổng cục Thống kê,  khu vực kinh tế trong nước xuất khẩu đạt 25,76 tỉ USD, tăng 12,8% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 78,14 tỉ USD, tăng 34,4%.

Cùng với đó, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 30,3 tỉ USD, tăng 50,1% so với cùng kỳ năm trước; tiếp theo là Trung Quốc đạt 16,8 tỉ USD, tăng 32,4% và thị trường EU đạt 12,6 tỉ USD, tăng 18,1%...

xuat-khau-hang-hoa-hut-hoi-trong-thang-tu1588130303.jpg
Ảnh minh họa

Mặt khác, cả nước đã nhập khẩu hàng hóa trị giá 102,61 tỉ USD, tăng 30,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, 19 mặt hàng nhập khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỉ USD, chiếm 77,4% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Được biết, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 33,1 tỉ USD, tăng 47,8% so với cùng kỳ năm trước; tiếp đến là Hàn Quốc đạt 16,9 tỉ USD, tăng 16,9% và thị trường ASEAN đạt 14,1 tỉ USD, tăng 48,2%.

Nhìn chung, 4 tháng đầu năm 2021, cán cân thương mại của Việt Nam vẫn nghiêm về hướng xuất siêu 1,29 tỉ USD.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
4 tháng đầu năm 2021, Việt Nam xuất siêu gần 1,3 tỉ USD
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO