Tòa án với công dân
Vấn đề và Sự kiện
Phòng chống tham nhũng
Nhịp cầu công lý
Công lý và đời sống
Media
Công lý và đời sống
Đời sống
Kinh doanh
Pháp luật
Bảo vệ người tiêu dùng
Diễn đàn pháp lý
Y tế - Giáo dục
Bệnh viện Đa khoa Từ Sơn (Bắc Ninh): Lỗ hổng quản lý từ quầy thuốc nội viện đến dịch vụ hậu cần?
Trong công tác bảo vệ sức khỏe nhân dân, chuẩn mực của một cơ sở y tế không chỉ nằm ở kỹ thuật khám chữa bệnh, mà còn đòi hỏi sự nghiêm ngặt trong mọi dịch vụ hậu cần, từ nhà thuốc đến an toàn thực phẩm. Thế nhưng, những ghi nhận thực tế cảu phóng viên Báo Công lý tại Bệnh viện Đa khoa Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) lại đang lộ rõ khoảng trống pháp lý và rủi ro tiềm ẩn, đòi hỏi một góc nhìn thấu đáo cùng sự vào cuộc từ cơ quan chức năng.
Y tế - Giáo dục
Điện Biên dự kiến giảm 176 cơ sở giáo dục công lập
Tỉnh Điện Biên dự kiến giảm 176 cơ sở giáo dục công lập, từ 466 xuống còn 290 đơn vị, nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý và đáp ứng yêu cầu tổ chức chính quyền địa phương hai cấp trước thềm năm học 2026 - 2027.
8 học sinh Trường Ngôi Sao Hoàng Mai có thành tích ấn tượng tại MIMC 2026
Trong 24 thành viên Đội tuyển Việt Nam tham dự Kỳ thi Toán học Quốc tế MIMC 2026, Trường Tiểu học, THCS và THPT Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp 8 học sinh. Toàn bộ học sinh của trường đều giành huy chương cá nhân, đồng thời góp mặt trong nhiều đội đạt giải cao ở nội dung nhóm và đồng đội.
Hà Nội sắp xếp 19 trường nghề, còn 10 cơ sở đào tạo
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch số 292/KH-UBND về triển khai sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và đại học công lập trên địa bàn thành phố.
Nhiều điểm mới trong quy định về bảo đảm chất lượng giáo dục
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 57/2026/TT-BGDĐT quy định về bảo đảm chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên; công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non và trường phổ thông.
Khởi nghiệp học đường: Ươm mầm sáng tạo
Những dự án khởi nghiệp của học sinh đang từng bước trở thành sản phẩm hữu ích, thể hiện tinh thần sáng tạo, đổi mới và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.
Hoàn thiện hành lang pháp lý để phát huy giá trị y dược cổ truyền Việt Nam
Việc xây dựng Luật Y dược cổ truyền được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá về thể chế, tháo gỡ những vướng mắc kéo dài, đồng thời tạo nền tảng để bảo tồn, phát huy giá trị y dược cổ truyền, phát triển dược liệu, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới.
Y tế
Hoàn thiện hành lang pháp lý để phát huy giá trị y dược cổ truyền Việt Nam
Nâng cao năng lực y tế cho Đặc khu Phú Quốc để chuẩn bị APEC 2027
Ngày 25/7, tại Đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), TS.BS Hà Anh Đức - Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, đã tham dự và chứng kiến Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chuyên môn toàn diện giữa Bệnh viện Quốc tế Mặt Trời Phú Quốc với Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Quân y 175.
Chuỗi nhà thuốc UPharma bán thuốc kê đơn trái quy định - Lỗi cá nhân hay 'lỗ hổng' hệ thống?
Bộ Y tế: Làm rõ việc điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Hải Dương bị hành hung
Cảnh báo nguy cơ lây Adenovirus tại bể bơi công cộng
Hà Nội phát hiện vi phạm trong tổ chức bữa ăn bán trú tại 6 xã
Giáo dục
Điện Biên dự kiến giảm 176 cơ sở giáo dục công lập
8 học sinh Trường Ngôi Sao Hoàng Mai có thành tích ấn tượng tại MIMC 2026
Hà Nội sắp xếp 19 trường nghề, còn 10 cơ sở đào tạo
Nhiều điểm mới trong quy định về bảo đảm chất lượng giáo dục
Khởi nghiệp học đường: Ươm mầm sáng tạo
Mới nhất
Nâng cao năng lực y tế cho Đặc khu Phú Quốc để chuẩn bị APEC 2027
Ngày 25/7, tại Đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), TS.BS Hà Anh Đức - Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, đã tham dự và chứng kiến Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chuyên môn toàn diện giữa Bệnh viện Quốc tế Mặt Trời Phú Quốc với Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Quân y 175.
Chuỗi nhà thuốc UPharma bán thuốc kê đơn trái quy định - Lỗi cá nhân hay 'lỗ hổng' hệ thống?
Đằng sau sự tiện lợi khi dễ dàng sở hữu thuốc đặc trị không cần đơn bác sĩ là nỗi lo canh cánh về an toàn sức khỏe. Khảo sát tại Thái Nguyên cho thấy khoảng cách giữa quy định pháp luật và thực tế vận hành tại các cửa hàng UPharma vẫn còn rất xa. Điều gì khiến quy trình kiểm soát nghiêm ngặt trên giấy tờ lại gần như bị vô hiệu hóa?
Hà Nội: Phụ huynh sắp có thể giám sát bữa ăn bán trú của con qua ứng dụng
Từ năm học 2026-2027, phụ huynh tại Hà Nội có thể theo dõi thực đơn, nguồn gốc thực phẩm, quy trình chế biến và bữa ăn bán trú của con thông qua nền tảng số HanoiCheck. Đây là một trong những giải pháp thành phố triển khai nhằm tăng cường minh bạch, bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học.
Điện Biên thúc tiến độ Dự án Trường PTNT liên cấp xã Mường Nhà
Chiều 23/7, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên kiểm tra tiến độ Dự án Trường PTNT liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Mường Nhà.
Bộ Y tế: Làm rõ việc điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Hải Dương bị hành hung
Cục quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hải Phòng đề nghị tăng cường hơn nữa việc bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở khám, chữa bệnh sau khi xảy ra sự việc điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Hải Dương bị hành hung phải nhập viện.
Khi nào công bố điểm chuẩn đại học năm 2026
Thời gian nộp lệ phí xét tuyển đại học năm 2026 đã kết thúc, khi nào các cơ sở giáo dục công bố điểm chuẩn đại học là điều thí sinh, phụ huynh quan tâm.
Đẩy nhanh tiến độ xây trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký Công điện số 50/CĐ-TTg ngày 20/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng, bảo đảm chất lượng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền.
Hoàn thành thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục trước ngày 30/8
Ngày 20/7, Thủ tướng Chính phủ có văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT); Bộ Nội vụ; Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố; Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố về việc sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã.
Hà Nội nâng mức bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học tối đa 40.000 đồng/ngày
Tại Kỳ họp thứ năm, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn từ năm học 2026-2027.
Bộ GD&ĐT công bố dự thảo Nghị định hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc rất ít người
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố dự thảo Nghị định quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh, hỗ trợ học tập đối với người học dân tộc thiểu số rất ít người. Dự thảo hướng tới mục tiêu tạo điều kiện để người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người được tiếp cận giáo dục đầy đủ, liên tục và bình đẳng ở tất cả các cấp học
Nhà giáo nghỉ hưu được ký hợp đồng toàn thời gian
Thông tư 59/2026/TT-BGDĐT lần đầu cho phép các cơ sở giáo dục ký hợp đồng toàn thời gian với nhà giáo sau khi nghỉ hưu, góp phần phát huy đội ngũ giàu kinh nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu.
Hà Nội dự kiến nâng mức hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học từ năm học 2026-2027
Hội đồng Nhân dân TP. Hà Nội đang xem xét thông qua nghị quyết mới nhằm nâng mức hỗ trợ suất ăn bán trú cho học sinh tiểu học. Với mức chuẩn suất ăn tối thiểu được đề xuất là 40.000 đồng/ngày, ngân sách thành phố sẽ hỗ trợ từ 70% đến 100% chi phí tùy thuộc vào từng nhóm đối tượng, dự kiến triển khai ngay từ năm học 2026-2027.
Hà Nội siết chặt an toàn thực phẩm tại trường học có bán trú trong dịp hè
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường học có bán trú trong dịp hè tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm, bảo đảm chất lượng bữa ăn và phòng ngừa ngộ độc cho học sinh.
Cảnh báo nguy cơ lây Adenovirus tại bể bơi công cộng
Số trẻ mắc Adenovirus đang có xu hướng gia tăng nhanh, khiến các chuyên gia tại Bệnh viện Nhi Trung ương đưa ra cảnh báo về nguy cơ lây lan trong cộng đồng, đặc biệt tại những môi trường tập trung đông người như trường học, khu vui chơi và bể bơi công cộng.
Bộ GD-ĐT: Thí sinh gian lận điểm thi tại THPT chuyên Tuyên Quang sẽ bị hủy kết quả
Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định việc thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang đăng ký xét tuyển đại học không ảnh hưởng đến quyền lợi của các thí sinh khác. Nếu kết luận điều tra xác định có vi phạm, mọi kết quả thi không hợp lệ sẽ bị hủy, kể cả trường hợp thí sinh đã trúng tuyển hoặc đang theo học đại học.
Xem thêm
Đọc nhiều
1
Bộ GD-ĐT: Thí sinh gian lận điểm thi tại THPT chuyên Tuyên Quang sẽ bị hủy kết quả
2
Chuỗi nhà thuốc UPharma bán thuốc kê đơn trái quy định - Lỗi cá nhân hay 'lỗ hổng' hệ thống?
3
Hà Nội phát hiện vi phạm trong tổ chức bữa ăn bán trú tại 6 xã
4
Nâng cao năng lực y tế cho Đặc khu Phú Quốc để chuẩn bị APEC 2027
5
Phòng khám Đa khoa Quốc tế An Đạt: Khám bệnh hay làm dịch vụ giấy phép lái xe?
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO