Vẫn còn nhiều người mất tích do sạt lở ở TT-Huế, Quảng Nam chưa được tìm thấy

T.A| 11/11/2020 10:05

BVCL - Gần 10 ngày trôi qua, các lực lượng vẫn đang tiếp tục công tác tìm kiếm người mất tích tại xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, Quảng Nam.

* Cho đến thời điểm này tại xã Phước Lộc vẫn còn 4/13 người mất tích chưa được tìm thấy.

Những ngày qua 50 cán bộ chiến sĩ gồm Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban chỉ huy quân sự và Công an huyện Phước Sơn cùng với sự trợ giúp của người dân địa phương đã nỗ lực tìm kiếm, tuy nhiên khối lượng đất đá, cây rừng tại đây quá lớn. 

ct-16050101260941337974846.jpg
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân mất tích tại xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn

Khu vực sạt lở có chiều dài gần 600m và chiều rộng khoảng 50m, lực lượng tìm kiếm chỉ có dụng cụ cuốc, xẻng, xà ben, cưa tay nên để tìm kiếm hết khu vực này đòi hỏi phải có thời gian. Hiện xã Phước Lộc vẫn đang bị chia cắt nên việc huy động phương tiện, máy móc tiếp cận khu vực tìm kiếm chưa thể triển khai ngay được. Chưa kể thời tiết mưa to sẽ tiếp tục cản trở việc tìm kiếm trong những ngày tiếp theo.

* Còn tại huyện Nam Trà My, Quảng Nam, hiện nay lực lượng chức năng tỉnh này và Quân khu 5 vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích trong vụ sạt lở ở xã Trà Leng. Lực lượng tìm kiếm đã dùng cáp treo sang bên kia bãi bồi. Đây là vị trí nghi ngờ khả năng có người bị mất tích. Lực lượng cứu hộ cũng đã phát hiện nhiều vật dụng, quần áo, chăn màn của người dân trôi dạt bên bờ sông Leng.

* Còn tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, lực lượng tìm kiếm cứu nạn dự kiến: sau khi bão số 12 và số 13 qua đi, sẽ ngăn đập, nắn dòng sông để tìm kiếm 12 nạn nhân còn mất tích trong vụ sạt lở ở Thủy điện Rào Trăng 3.

Cụ thể sẽ làm đập dài hơn 10m, sử dụng rọ đá và vật liệu tại chỗ để ngăn dòng chảy. Đồng thời nắn dòng sông để làm đổi hướng dòng chảy sang hướng khác để tiếp tục tìm kiếm ở khu vực lòng sông Rào Trăng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vẫn còn nhiều người mất tích do sạt lở ở TT-Huế, Quảng Nam chưa được tìm thấy
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO