Truy tố người phụ nữ nhẫn tâm vứt con trai sơ sinh xuống sông

Tào Đạt (T/h)| 26/05/2021 15:48

BVCL - Mang thai và sinh con mà chồng không biết, sợ chồng nghi ngoại tình, đối tượng vứt con trai mới sinh xuống sông.

Ngày 26/5, cơ quan CSĐT Công an huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang hoàn tất kết luận điều tra, chuyển sang VKS ND đề nghị truy tố Nguyễn Thị Hằng (43 tuổi, trú tại xã Đông Thái) về tội Giết người. Đối tượng đã nhẫn tâm vứt con trai mới sinh xuống sông.

tinngan_014818_188010224_0.jpg
Đối tượng Hằng tại cơ quan điều tra

Theo điều tra, chiều 2/2, Hằng đến khám thai một mình tại phòng khám tư ở thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên.

Nhưng chưa kịp khám thì Hằng bắt đầu chuyển dạ, đối tượng vào nhà vệ sinh và sinh rớt 1 đứa bé tại đây.

Lúc này, 1 hộ lý phòng khám phát hiện nên giúp Hằng cắt dây rốn, quấn khăn cho bé. Đây là bé trai, nặng tầm 3 kg.

Sau sinh, cả thai phụ và đứa bé đều khỏe mạnh nhưng bác sĩ vẫn khuyên Hằng nên nhập viện theo dõi thêm.

Nhưng không rõ lý do, Hằng bất chấp việc vừa sinh và lời khuyên của bác sĩ, thuê xe ôm đi về nhà.

Khoảng 19h cùng ngày, khi về gần tới nhà, Hằng xuống đi bộ và ghé vào căn nhà hoang. Sau đó, nhẫn tâm vứt con trai xuống sông rồi thản nhiên về nhà.

Sau khi người dân phát hiện và trình báo cơ quan công an. Vào cuộc xác minh đã tìm ra nghi phạm Hằng.

Tại cơ quan, bước đầu Hằng khai nhận hành vi phạm tội.

Hằng khai do mang thai ngoài ý muốn, chồng và hàng xóm không biết nên bà ta không dám bồng con về nhà. Sợ chồng biết nghi ngoại tình với người đàn ông khác nên nảy sinh ý định giết con bằng cách vứt đứa trẻ xuống sông.

Vụ việc tiếp tục được làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Truy tố người phụ nữ nhẫn tâm vứt con trai sơ sinh xuống sông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO