Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa có buổi làm việc với Trường Đại học Tây Bắc (Sơn La) và trao quyết định công nhận Hiệu trưởng trường Đại học Tây Bắc cho ông Nguyễn Văn Định.
Tại buổi làm việc, đại diện trường Đại học Tây Bắc cũng kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) xem xét cơ chế đặc thù để thu hút, đãi ngộ đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học, nhằm tiếp tục phát triển nhà trường theo định hướng đa ngành, đa lĩnh vực và xây dựng các chương trình đào tạo tiên tiến, hiện đại, chất lượng cao.
Đồng thời, nhà trường kiến nghị Bộ GD&ĐT miễn hoặc giảm học phí đối với sinh viên dân tộc thiểu số thuộc các khối ngành nông - lâm và quan tâm, tạo điều kiện để nhà trường tiếp cận các nguồn vốn đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất…
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn khẳng định: Trường Đại học Tây Bắc có vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực cho vùng Tây Bắc. Thời gian tới, nhà trường cần tiếp tục kiện toàn tổ chức cán bộ, giảng viên và mở rộng địa bàn tuyển sinh nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực và quy mô đào tạo lưu học sinh Lào.
Tại buổi lễ, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Định giữ chức Hiệu trưởng trường Đại học Tây Bắc (thời hạn bổ nhiệm là 5 năm). Đồng thời, tin tưởng trên cương vị công tác mới, ông Nguyễn Văn Định sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, không ngừng phấn đấu, đoàn kết cùng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên Trường Đại học Tây Bắc hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
“Tôi rất vinh dự khi được Bộ trưởng tin tưởng và giao trọng trách mới. Tôi sẽ giữ gìn sự đoàn kết, phát huy sức mạnh đoàn kết trong cán bộ, nhân viên nhà trường. Tiếp tục xây dựng môi trường học tập tốt, hiện đại, phát triển nhà trường thành Đại học vùng giai đoạn sau năm 2030. Đồng thời, làm tốt nhiệm vụ chính trị, quốc tế trong công tác đào tạo lưu học sinh Lào trong thời gian tới”, ông Nguyễn Văn Định chia sẻ.
Trường Đại học Tây Bắc được thành lập năm 2001 theo Quyết định số 39/2001/QĐ-TTg ngày 23/3/2001 của Thủ tướng Chính phủ. Tiền thân là Trường Sư phạm cấp II Khu Tự trị Thái Mèo, Trường Sư phạm cấp II hệ 10+3 Tây Bắc, Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Bắc. Nhà trường hiện là cơ sở giáo dục đào tạo nguồn nhân lực đa ngành, gồm các lĩnh vực: Sư phạm, nông lâm nghiệp, kinh tế, du lịch, khoa học sức khỏe; đồng thời, là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo lưu học sinh 9 tỉnh Bắc Lào.
Những năm qua, trường Đại học Tây Bắc đã phát huy tinh thần tự chủ, đoàn kết, nỗ lực vượt khó và đạt được nhiều kết quả nổi bật: duy trì 25 ngành đào tạo với quy mô gần 6.000 sinh viên/năm; trên 90% sinh viên tốt nghiệp có việc làm; phát triển hệ thống ngành sư phạm đầy đủ từ mầm non đến THPT, có trường phổ thông thực hành trực thuộc phục vụ đào tạo, thực tập sư phạm…