Trong quá trình thi công cải tạo hệ thống thoát nước và đường giao thông tại thôn Thanh Trí, xã Kim Anh (Hà Nội), nhiều hố đào, rãnh thoát nước để hở, thiếu rào chắn và biển cảnh báo, trong khi một số hạng mục xuất hiện nhiều tồn tại trong thi công. Thực trạng này khiến người dân không chỉ thấp thỏm vì nguy cơ mất an toàn khi đi lại, mà còn băn khoăn về chất lượng công trình.
Cải tạo hệ thống giao thông, thoát nước trong khu dân cư là chủ trương nhận được sự đồng thuận của người dân thôn Thanh Trí, xã Kim Anh nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, thực tế ghi nhận tại công trình đang thi công cho thấy vẫn còn nhiều vấn đề cần được quan tâm, từ công tác bảo đảm an toàn đến chất lượng thi công một số hạng mục.
Có mặt tại hiện trường ngày 2/8, phóng viên Báo Công lý ghi nhận nhiều tuyến đường trong khu dân cư đang được đào để thi công hệ thống rãnh thoát nước. Tuy nhiên, tại nhiều vị trí, các hố đào và rãnh thoát nước vẫn để hở, chưa được lắp đặt rào chắn hoặc biển cảnh báo, dù đây là khu vực có đông người và phương tiện thường xuyên qua lại.
Bên cạnh đó, vật liệu xây dựng được tập kết dọc hai bên đường làm thu hẹp mặt đường, gây khó khăn cho việc lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Theo quan sát của phóng viên, nhiều đoạn rãnh kéo dài nằm sát khu dân cư, không có biện pháp che chắn hoặc bảo vệ. Thực trạng này làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn, đặc biệt đối với trẻ nhỏ, người cao tuổi và người tham gia giao thông vào ban đêm hoặc khi điều kiện quan sát bị hạn chế.
Không chỉ dừng lại ở những bất cập về công tác bảo đảm an toàn, phóng viên còn ghi nhận tại một số hạng mục xuất hiện những tồn tại cần được kiểm tra, đánh giá về chất lượng.
Cụ thể, tại hạng mục giằng đỉnh rãnh dọc, nhiều vị trí bê tông bị rỗ tổ ong, cốt liệu phân bố không đồng đều, bề mặt không đặc chắc. Ngoài ra, phóng viên còn ghi nhận một số điểm lộ cốt thép do lớp bê tông bảo vệ không bảo đảm, cùng với đó là hiện tượng bê tông nứt, sứt mẻ và nứt vỡ tại một số vị trí. Các hiện tượng này cần được kiểm tra, đánh giá để xác định nguyên nhân, bảo đảm chất lượng công trình trước khi nghiệm thu và đưa vào khai thác.
Trao đổi với phóng viên, ông .M.T., người dân thôn Thanh Trí chia sẻ: "Chúng tôi rất đồng tình với việc Nhà nước đầu tư làm đường, làm rãnh thoát nước vì sau này việc đi lại sẽ thuận tiện hơn. Nhưng quá trình thi công cũng cần đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu. Nhiều hố đào để trống, không có rào chắn hay biển cảnh báo nên mỗi lần đi qua, nhất là vào buổi tối, ai cũng phải hết sức cẩn thận."
Không chỉ lo ngại về nguy cơ mất an toàn, nhiều người dân còn mong muốn đơn vị thi công chú trọng hơn đến chất lượng công trình ngay từ giai đoạn triển khai.
Bà .T.H. bày tỏ: "Việc thi công khiến đường đi chật hẹp hơn do vật liệu xây dựng để dọc tuyến. Điều người dân mong muốn không chỉ là công trình hoàn thành đúng tiến độ mà còn phải bảo đảm chất lượng. Nhìn thấy một số vị trí bê tông đã bị rỗ, nứt hay lộ cốt thép khi công trình còn chưa hoàn thiện thì chúng tôi thấy không khỏi băn khoăn."
Theo quy định về an toàn trong thi công xây dựng, các khu vực đào hố, đào rãnh tại nơi công cộng phải được bố trí rào chắn, biển báo và các biện pháp cảnh báo phù hợp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân. Đồng thời, mọi hạng mục công trình cũng phải được thi công đúng quy trình kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu chất lượng trước khi nghiệm thu đưa vào sử dụng.
Việc đầu tư cải tạo hạ tầng là cần thiết và mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Tuy nhiên, bên cạnh yêu cầu về tiến độ, đơn vị thi công cần thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động, kịp thời bổ sung rào chắn, biển cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm; đồng thời rà soát, kiểm tra và đánh giá chất lượng những hạng mục có biểu hiện thi công chưa bảo đảm, nhằm tránh ảnh hưởng đến tuổi thọ công trình cũng như quyền lợi của người dân.
Hiện, phóng viên Báo Công lý đang liên hệ với UBND xã Kim Anh và các cơ quan, đơn vị liên quan để xác minh, làm rõ những nội dung người dân phản ánh. Báo Công lý sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc trong các bài viết tiếp theo.