TP.Thái Nguyên: Nhiều chỉ tiêu hoàn thành và vượt mức đề ra

Nguyễn Liên | 31/12/2021 22:23

BVCL - Ngày 31/12, Đảng bộ TP. Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

a1.jpg
Năm 2021,  nhiều cá nhân đã được nhận kỷ niệm chương của các cơ quan Trung ương, nhiều tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cũng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy biểu dương, khen thưởng.

Trong những năm qua, Thành phố Thái Nguyên luôn nỗ lực trở thành “đầu tầu” phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Không chỉ riêng Thái Nguyên mà thành phố Thái Nguyên tiếp tục là thành phố hàng đầu khu vực Trung du miền núi Phía bắc hoàn thiện hệ thống xây dựng đô thị hiện đại, thông minh, văn minh. Đặc biệt, 5 năm trở lại đây, người dân thành phố Thái Nguyên đã được hưởng các loại hình dịch vụ ngày càng mở rộng, đa dạng phong phú, chất lượng dịch vụ từng bước được nâng cao; phát triển nhanh và bền vững theo hướng văn minh, hiện đại; nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, xứng đáng là đô thị trung tâm của Vùng Trung du miền núi Phía Bắc.

Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19 song Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể: Tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất đạt trên 10% (tăng gần 5% so với năm 2020); giá trị sản xuất công nghiệp địa phương tăng 12,5% so với năm trước; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt trên 3.100 tỷ đồng (tăng 33,6% so với kế hoạch tỉnh, thành phố giao); giá trị sản phẩm trên 1ha đất trồng chè đạt 800 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,56%. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường...

Mục tiêu tổng quát năm 2022 Đảng bộ T.P Thái Nguyên đề ra là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, thu hút đầu tư, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng T.P Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững theo hướng văn minh, hiện đại; thực hiện hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư để triển khai các dự án; giữ vững quốc phòng - an ninh; làm tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân...

a2-.tp.jpg
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND T.P Thái Nguyên trao Giấy khen của Ban Thường vụ Thành uỷ cho các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Có thể nhận thấy rõ, chỉ tính riêng 5 năm trở lại đây, T.P Thái Nguyên đã huy động được trên 100 nghìn tỷ đồng để thực hiện 100 dự án đầu tư phát triển. Mỗi năm, Thành phố cũng đã chi hàng nghìn tỷ đồng để đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, như: Hạ ngầm hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên các tuyến đường trung tân, làm đường Việt Bắc thuộc Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - T.P Thái Nguyên”, vốn vay Ngân hàng Thế giới; Dự án xây dựng Quảng trường Võ Nguyên Giáp; Dự án xây dựng khu đô thị, hệ thống vỉa hè, thảm đường, trồng cây xanh, hệ thống điện chiếu sáng, đèn trang trí các tuyến phố trong Thành phố, góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị. Thành phố đã từng vinh dự được Hiệp hội các đô thị Việt Nam bình chọn là một trong 20 đô thị sáng- xanh - sạch - đẹp của cả nước.

a3-tp.png
Thành phố đã từng vinh dự được Hiệp hội các đô thị Việt Nam bình chọn là một trong 20 đô thị sáng- xanh - sạch - đẹp của cả nước.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.Thái Nguyên: Nhiều chỉ tiêu hoàn thành và vượt mức đề ra
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO