Ngày 13/6, Công an TP. Hồ Chí Minh đã phát hiện và tạm giữ gần 70 tấn nội tạng, thịt động vật không rõ nguồn gốc, không có giấy kiểm dịch tại 2 doanh nghiệp và 1 cá nhân.
Theo thông tin từ PC03, công tác xác minh và làm rõ dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm đang được khẩn trương tiến hành. Cụ thể:
Ngày 29/5: Tổ công tác của PC03 phối hợp Công an phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) kiểm tra một doanh nghiệp tại đường số 22. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện gần 3,4 tấn sản phẩm nội tạng và thịt động vật không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.
Ngày 30/5: Tiếp tục kiểm tra một kho lạnh trên đường Bình Thành (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) do một cá nhân làm chủ, tổ công tác PC03 phát hiện 3,4 tấn nội tạng, thịt động vật không có nhãn hiệu, không hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, được cho là để bán ra thị trường.
Ngày 7/6: Tổ công tác của PC03 đã kiểm tra một công ty kinh doanh thực phẩm tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh. Tại kho lạnh của công ty, lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ hơn 61,5 tấn nội tạng và thịt động vật không có hóa đơn, chứng từ và giấy chứng nhận kiểm dịch. Lượng hàng này bao gồm: hơn 1,3 tấn vú heo; 16,7 tấn bao tử heo (nghi từ Ba Lan); gần 26,5 tấn bao tử heo (nghi từ Hà Lan); 3,6 tấn bắp bò; 5,9 tấn sụn gà và 7,5 tấn kê gà. Toàn bộ số hàng đều đựng trong thùng carton có dán nhãn chữ nước ngoài nhưng không có nhãn phụ tiếng Việt.
Tổng cộng, PC03 đã phát hiện và tạm giữ gần 70 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc trong chuỗi các hoạt động kiểm tra này.
Việc các cơ sở kinh doanh lớn nhỏ tuồn hàng chục tấn nội tạng, thịt động vật không được kiểm dịch, không có hóa đơn chứng từ vào thị trường tiêu thụ tiềm ẩn nguy cơ khôn lường đối với sức khỏe người dân. Những sản phẩm này có thể mang mầm bệnh nguy hiểm, tồn dư hóa chất bảo quản độc hại, hoặc đã bị hư hỏng, ôi thiu trong quá trình vận chuyển và lưu trữ, gây ra các vụ ngộ độc thực phẩm hàng loạt.
Hiện PC03 đang tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nêu trên để tiếp tục xác minh, làm rõ các đối tượng liên quan, đường dây nhập lậu và tiêu thụ thực phẩm bẩn. Các mẫu vật cũng đã được lấy để kiểm định chất lượng, làm căn cứ cho việc xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng thực phẩm bẩn đang tìm mọi cách len lỏi vào các đô thị lớn. Các cơ quan chức năng TP. Hồ Chí Minh kêu gọi người dân cần hết sức cẩn trọng khi lựa chọn thực phẩm, ưu tiên mua tại các địa chỉ uy tín, có nguồn gốc rõ ràng, tem nhãn đầy đủ và kiểm tra kỹ chất lượng sản phẩm trước khi sử dụng để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Đồng thời, cần chủ động tố giác các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm tới cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.