Văn hóa

Du lịch Lào Cai “bội thu” dịp Quốc khánh

Quang Thuận 02/09/2026 10:34

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, du lịch Lào Cai ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng với khoảng 450.000 lượt khách, gần gấp đôi cùng kỳ năm 2025. Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt 1.900 tỷ đồng.

Sa Pa tỉnh Lào Cai dẫn đầu về lượng khách du lịch

Tính đến 17 giờ ngày 1/9, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 diễn ra sôi động, an toàn và văn minh. Toàn tỉnh ước đón khoảng 450.000 lượt khách, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025, khi địa phương đón khoảng 227.000 lượt. Trong số này, khách quốc tế ước đạt 34.000 lượt.

Du lich lao cai
Du khách thích thú khám phá không gian thiên nhiên

Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 1.900 tỷ đồng, gồm khoảng 197,2 tỷ đồng từ khách quốc tế và 1.702,8 tỷ đồng từ khách nội địa.

Khu du lịch quốc gia Sa Pa tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những trung tâm du lịch lớn của tỉnh khi dẫn đầu về lượng khách, với khoảng 150.500 lượt, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Riêng Khu du lịch cáp treo Fansipan Sa Pa đón hơn 30.700 lượt khách.

Bên cạnh Sa Pa, nhiều điểm đến khác cũng ghi nhận lượng khách tăng cao. Bắc Hà ước đón khoảng 25.000 lượt; khu vực Mù Cang Chải, Tú Lệ thu hút gần 27.000 lượt; xã Bảo Hà đón khoảng 85.000 lượt khách trong kỳ nghỉ lễ.

Tại các điểm du lịch tâm linh trên địa bàn phường Lào Cai, gần 10.000 lượt người đã đến tham quan, chiêm bái tại đền Thượng, đền Mẫu. Trong khi đó, Y Tý trở thành điểm đến được nhiều du khách lựa chọn, với hàng nghìn lượt người ghé thăm mỗi ngày; nhiều cơ sở lưu trú kín phòng trong những ngày cao điểm.

Hoạt động xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai cũng diễn ra sôi động. Chỉ trong ba ngày đầu kỳ nghỉ lễ, từ ngày 29 đến 31/8, hơn 45.400 lượt người đã làm thủ tục xuất nhập cảnh, cho thấy sức hút ngày càng lớn của các tuyến du lịch qua biên giới.

Công suất sử dụng phòng lưu trú trên toàn tỉnh ước đạt trên 75%. Riêng tại Sa Pa, công suất phòng của các cơ sở lưu trú từ 3 sao trở lên đạt khoảng 95%; phân khúc lưu trú hạng trung đạt khoảng 82% và hệ thống homestay đạt khoảng 85%.

Tạo sức hút từ chuỗi hoạt động văn hóa, lễ hội

Kết quả tăng trưởng của du lịch Lào Cai trong dịp Quốc khánh năm nay gắn liền với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và lễ hội được tổ chức tại nhiều địa phương.

Theo thống kê, toàn tỉnh có 16 hoạt động thuộc khuôn khổ 9 lễ hội, thu hút khoảng 105.500 lượt người; 17 hoạt động văn hóa, văn nghệ thu hút khoảng 50.400 lượt người và 19 hoạt động thể thao với khoảng 138.770 lượt người tham dự.

Du lich nghia do
Nghia Do
Lào Cai khéo léo lồng ghép du lịch văn hóa, tâm linh thu hút khách du lịch

Tại Sa Pa, Lễ hội mùa Thu năm 2026 cùng Chương trình Carnaval Thổ cẩm Tây Bắc lần thứ nhất đã mang đến không gian văn hóa rực rỡ. Chương trình diễu hành đường phố với những bộ trang phục truyền thống, nghệ thuật dân gian và sắc màu thổ cẩm của đồng bào các dân tộc trở thành điểm nhấn đối với người dân, du khách.

Ở Bắc Hà, Festival Mùa Thu năm 2026 với chủ đề “Hương sắc mùa Thu” được tổ chức từ ngày 28/8 đến 6/9 tại Chợ Văn hóa Bắc Hà, Dinh thự Hoàng A Tưởng và nhiều điểm du lịch. Chuỗi hoạt động giới thiệu văn hóa, ẩm thực, sản vật địa phương góp phần làm phong phú trải nghiệm của du khách tại vùng “cao nguyên trắng”.

Khu vực Mù Cang Chải, Tú Lệ thu hút du khách bằng không gian mùa vàng ruộng bậc thang, Lễ hội cốm “Hương sắc mùa Thu Tú Lệ” và Festival Dù lượn “Bay trên mùa vàng Tú Lệ”. Festival dù lượn có sự tham gia của khoảng 100 phi công trong nước và quốc tế, mang đến những trải nghiệm mới cho du khách yêu thích thể thao và khám phá.

Tuần Văn hóa, Du lịch - Lễ hội Đền Bảo Hà năm 2026 cũng tạo sức hút lớn đối với du khách và người dân. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, toàn bộ chuỗi hoạt động và lễ hội tại Bảo Hà diễn ra trong tháng 8 đã thu hút hơn 136.000 lượt người.

Sự đa dạng của các sản phẩm, từ du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, cộng đồng, trải nghiệm mùa vàng đến du lịch văn hóa, tâm linh và qua biên giới, đã tạo nên sức hấp dẫn cho Lào Cai trong kỳ nghỉ lễ.

Bảo đảm môi trường du lịch an toàn, văn minh

Cùng với tổ chức các hoạt động thu hút du khách, tỉnh Lào Cai tăng cường kiểm tra chất lượng dịch vụ, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy và an ninh, trật tự tại các khu, điểm du lịch.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ được yêu cầu niêm yết công khai giá, bán đúng giá niêm yết, không lợi dụng dịp cao điểm để tùy tiện tăng giá, ép giá hoặc gây ảnh hưởng đến quyền lợi của du khách.

Trong kỳ nghỉ lễ, trên địa bàn tỉnh không ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm; không xảy ra tình trạng tăng giá, ép giá và không có phản ánh về sự cố an ninh, trật tự qua đường dây nóng.

Việc đón khoảng 450.000 lượt khách và đạt tổng thu ước 1.900 tỷ đồng không chỉ cho thấy sức phục hồi, tăng trưởng mạnh mẽ của ngành du lịch Lào Cai, mà còn khẳng định hiệu quả của việc liên kết các điểm đến, làm mới sản phẩm và khai thác giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Du lịch Lào Cai “bội thu” dịp Quốc khánh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO