Đời sống

Thiệt hại 30 tỷ đồng do lũ về trên sông Đồng Nai

Thừa Thiên 09/08/2023 - 12:18

Đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 27/7 đến nay, đã làm hư hại hoa màu, trôi lồng bè, cá chết hàng loạt, người dân vùng ven sông Đồng Nai bị thiệt hại nặng nề, ước tính tổng thiệt hại lên đến 30 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Nai (PCTT-TKCN) về tình hình thiệt hại tại 2 huyện Tân Phú, Định Quán vừa qua gồm: 269 lồng bè nuôi cá bị hư hỏng với gần 2,4 ngàn tấn cá bị chết, thoát ra ngoài; có 60ha ao cá bị ngập, thất thoát.

anh-1.jpg
Mực nước trên sông La Ngà thuộc huyện Định Quán đã hạ thấp, người dân nuôi cá đang tranh thủ cũng cố lại lồng bè sau lũ

Những thiệt hại khác gồm: 1 nhà kho bị sập, 1 căn nhà bị tốc mái, 79 căn nhà bị ngập, hơn 1 ngàn ha lúa, hoa màu, cây ăn trái bị ngập nước; sạt lở 40m taluy đường giao thông và 70m bờ sông; đồng thời ngập lụt cục bộ tại một số tuyến đường giao thông nông thôn. Trong đó, các vùng trũng ven sông ở các xã Đắc Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Phú Thịnh (huyện Tân Phú), các xã Thanh Sơn, Phú Vinh, Phú Tân, Ngọc Định ( huyện Định Quán) bị thiệt hại nặng nề.

Ước tổng thiệt hại do mữa lũ những ngày qua khoảng 30 tỷ đồng. Hiện UBND H.Tân Phú, Định Quán đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, phối hợp UBND các xã rà soát, tổng hợp, xác định mức độ thiệt hại, đề xuất hỗ trợ theo quy định.

anh-2.jpg
Ông Võ Văn Phi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khảo sát tại thủy điện Phú Tân 2, huyện Định Quán vào ngày 7/8 vừa qua

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi vừa qua đã về kiểm tra thực địa tại các địa phương của huyện Tân Phú, Định Quán đã có chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan cần theo dõi kiểm tra thường xuyên về tình hình mưa lũ. Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cần dự báo, cung cấp kịp thời thông tin đến người dân để chủ động ứng phó, nhất là kịp thời di dời người dân khỏi vùng thiên tai để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thiệt hại 30 tỷ đồng do lũ về trên sông Đồng Nai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO