Đời sống

Tết ông Công, ông Táo: Mưa phùn, sương mù bao phủ nhiều nơi ở Bắc Bộ

Anh Đức 02/02/2024 - 15:57

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 2/2, thời tiết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Thời tiết này sẽ còn kéo dài nhiều ngày tới.

Tại Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 20 độ C, cao nhất 22 - 24 độ C.

suong-mu.jpg
Sương mù xuất hiện nhiều nơi ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. (Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia).

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, mưa vài nơi, sáng sớm sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 19 độ C, cao nhất 24 - 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, riêng vùng núi và trung du chiều hửng nắng, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 20 độ C, cao nhất 21 - 24 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng ngày 7-8/2, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh sẽ ảnh hưởng đến thời tiết nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc chuyển mưa nhỏ rải rác. Từ ngày 8/2, miền Bắc có khả năng chuyển rét, có nơi rét đậm. Dự báo trong dịp Tết Nguyên đán, miền Bắc đón rét, nhiều nơi xuất hiện rét đậm.

Ngày 8/2 (29 tháng Chạp), Hà Nội đón không khí lạnh tăng cường, trời chuyển nhiều mây, có mưa, nền nhiệt giảm sâu, nhiệt độ trong ngày dao động từ 16-19 độ. Trong hai ngày 9-10/2 (ngày 30 tháng Chạp và mùng 1 Tết), Hà Nội không mưa, trời rét đậm với nhiệt độ trong ngày dao động từ 14-17 độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tết ông Công, ông Táo: Mưa phùn, sương mù bao phủ nhiều nơi ở Bắc Bộ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO