Môi trường

Thời tiết ngày 18/1: Bắc Bộ tiếp tục có mưa phùn, sáng sớm và đêm trời rét

Anh Đức 18/01/2024 - 15:11

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18/1, Bắc Bộ sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác với nền nhiệt cao nhất phổ biến 22-25 độ C.

du-bao-17-1-7675.jpg
Tại Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. (Ảnh minh hoạ).

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 18/1: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ, riêng khu vực Tây Bắc 13-16 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; riêng khu vực vùng núi và trung du sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ.

Tại Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Các tỉnh, thành từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Trên biển, ngày 18/1, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng và đêm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống dưới 1km trong sương mù. Gió Đông đến Đông Nam cấp 3-4. Sóng cao 0,5-1,5m.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi; tầm nhìn xa trên 10 km; gió Đông đến Đông Bắc cấp 3-4. Sóng cao 1-2m. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10km.

Gió Đông Bắc cấp 4-5; riêng Ninh Thuận cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Đêm gió giảm dần. Sóng cao 1,5-2m. Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết ngày 18/1: Bắc Bộ tiếp tục có mưa phùn, sáng sớm và đêm trời rét
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO