Sản phẩm tiêu dùng

Quảng Ninh: Phát hiện và thu giữ hơn 1,7 tấn trứng gà non đông lạnh

Hoài Anh 25/10/2023 - 17:52

Chiều ngày 23/10 vừa qua, tại Móng Cái, Quảng Ninh, đoàn kiểm tra địa phương đã phát hiện và thu giữ hơn 1,7 tấn trứng gà non đông lạnh đang đưa vào địa bàn tiêu thụ.

Cụ thể, vào 13h45 ngày 23/10, tại bờ sông biên giới khu vực Mốc 1349/1(2) + 350m thuộc thôn Lục Chắn, xã Hải Sơn (Móng Cái), tổ công tác Đội đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với Đồn Biên phòng Pò Hèn (Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Ninh) đang thực hiện nhiệm vụ đã phát hiện một mảng xốp (không biển kiểm soát) có gắn máy đang trong hành trình từ bờ sông biên giới phía Trung Quốc sang bờ sông biên giới phía Việt Nam.

2140817_trung_ga_non_dong_lanh_chua_trong_cac_thung_xop_duoc_cac_doi_tuong_van_chuyen_tru_trung_quoc_ve_viet_nam_15291024.jpg
Quảng Ninh phát hiện thu giữ hơn 1,7 tấn trứng gà non đông lạnh vi phạm khi được các đối tượng đang vận chuyển từ Trung Quốc về.

Trên mảng xốp có chứa nhiều bao tải dứa màu xanh cùng có 5 người (3 nam, 2 nữ). Ngay khi mảng xốp cập bờ tại Việt Nam, đã được các đối tượng vác lên quốc lộ 18C định sang nhà mái tôn để cất giấu, chờ thời cơ tiêu thụ.

Khi tổ công tác tiếp cận và yêu cầu kiểm tra, các đối tượng đã nhảy xuống sông biên giới trốn, chỉ còn lại 1 người trên mảng xốp. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản làm việc.

Cụ thể, trên mảng xốp có 16 bao tải dứa màu xanh, bên trong các bao tải đều chứa thùng xốp màu trắng chứa trứng gà non đông lạnh, trọng lượng khoảng 40 kg/thùng xốp. Tổng trọng lượng 16 thùng xốp khoảng 640 kg.

Tại thời điểm kiểm tra, Nình A Nhì (người còn lại trên mảng xốp) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa kể trên. A Nhì cũng khai nhận sẽ vận chuyển số hàng này với tiền công 300.000 đồng cho đối tượng A Làu nhà ở thôn Lục Chắn, xã Hải Sơn (TP Móng Cái).

Sau khi đấu tranh khai thác, đối tượng A Nhì đã khai chỗ cất giấu khi vận chuyển lên bờ. Ngay sau đó, đồn Biên phòng Pò Hèn, Công An xã Hải Sơn và UBND xã Hải Sơn đã đến kiểm tra tại khu nhà mái tôn thuộc thôn Lục Chắn, xã Hải Sơn. Khi đến nơi, ông Lỷ A Sênh, trú tại thôn Lục Chắn, xã Hải Sơn - chủ sở hữu nhà mái tôn đã tự nguyện mở cửa giao nộp toàn bộ hàng hoá được cất giấu trong nhà mái tôn với 27 bao tải dứa màu xanh, bên trong đều chứa trứng gà non đông lạnh. Tổng số lượng trứng gà non đông lạnh thu giữ 1.720kg.

Khoảng 16h30, ngày 23/10, Lỷ A Làu (sinh năm 2002), trú tại thôn Thán Phún Xã, xã Hải Sơn (TP Móng Cái) và Nình Văn Sặng sinh năm 1999, trú tại thôn Lục Chắn, xã Hải Sơn (TP Móng Cái) sau khi bỏ trốn từ mảng xốp, cũng đã đến Đồn Biên phòng Pò Hèn trình báo, khai nhận hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới của mình.

Hiện tổ công tác đang tạm giữ toàn bộ số hàng, tiếp tục điều tra và hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định pháp luật. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh tình trạng vi phạm hàng hóa diễn ra khá phức tạp, do đó đang được triển khai mạnh về công tác kiểm tra nhằm phát hiện thu giữ các hàng hóa vi phạm theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ninh: Phát hiện và thu giữ hơn 1,7 tấn trứng gà non đông lạnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO