Nguy cơ khủng hoảng nếu phòng dịch tại các khu công nghiệp không tốt

Ánh Ngọc| 02/06/2021 09:19

BVCL - Ngày 1/6, tại TP.HCM, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình họp với UBND TP.HCM về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

anh-2.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình họp với UBND TP.HCM về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 diễn ra trên địa bàn TP HCM.

Tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành đã nêu nhiều ý kiến liên quan đến công tác phòng dịch của TP.HCM.

Theo Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, các buổi kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng dịch tại Khu Chế xuất Tân Thuận cho thấy không phải doanh nghiệp nào cũng thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. Do đó, cần yêu cầu Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất thực hiện kiểm tra, giám sát công tác này; tổ chức các khu cách ly tại chỗ. Riêng Quân khu 7 đã triển khai công tác phòng, chống dịch ngay từ những ngày đầu. Hiện Quân khu đã xây dựng kế hoạch tiếp nhận cách ly 82.500 người khi dịch bùng phát.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, trên địa bàn, lực lượng công an có Bệnh viện 30/4 và đơn vị cảnh sát cơ động đều đang sẵn sàng tham gia hỗ trợ khi Thành phố yêu cầu.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đề nghị Thành phố cần có kế hoạch phối hợp với các doanh nghiệp cung ứng trong việc đưa hàng hóa vào những địa phương thực hiện cách ly xã hội, nhất là khi dịch diễn biến phức tạp hơn. Ngoài ra, tại các trung tâm thương mại, công tác phòng, chống dịch được thực hiện khá tốt, tuy nhiên Thành phố cũng cần tăng cường phòng, chống dịch tại các chợ truyền thống, có kế hoạch ưu tiên tiêm vaccine cho bà con tiểu thương bởi kênh phân phối truyền thống vẫn chiếm tỉ trọng tới 70% trong phân phối hàng hóa.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đặc biệt lo ngại nguy cơ dịch bệnh có thể xuất hiện trong các khu công nghiệp. Theo ông Long, do môi trường tập trung rất đông người, nhà máy khép kín, trong khi thực hiện phòng dịch hiện vẫn chưa nghiêm. Do vậy, trước hết phải làm tốt việc quản lý công nhân; nơi ở, phương tiện đưa đón, nhà cung cấp, tổ chức xét nghiệm sàng lọc…, phải tạo ra chuỗi an toàn. Với 1,6 triệu công nhân trong các nhà máy, nếu TP.HCM không quản lý tốt, nguy cơ khủng hoảng sẽ xảy ra rất nhanh.

Về vaccine, theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, vấn đề hiện nay không phải là kinh phí, mà khó là nguồn cung rất khó khăn, dù Việt Nam mua được hàng trăm triệu liều nhưng việc nhận là theo kế hoạch, từ giờ đến cuối năm mới nhận đủ. Ông cho biết, hôm qua (31/5), Bộ Y tế đã họp với đại diện COVAX, yêu cầu chuyển vaccine về Việt Nam sớm hơn.

Liên quan đến đề nghị của Thành phố trong đàm phán với Moderna, Bộ đã có văn bản trả lời, theo đó, sẽ tạo điều kiện về nhập khẩu, vấn đề cấp phép, kiểm định và trong trường hợp phải ký kết thỏa thuận miễn trừ, Bộ sẽ ký và báo cáo Thủ tướng. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đã có văn bản gửi các doanh nghiệp, địa phương, theo đó tạo điều kiện để các đơn vị trong nhập khẩu, cấp số đăng ký, kiểm định, thỏa thuận miễn trừ…. Bộ Y tế chỉ quan tâm đến hai việc, an toàn và chất lượng.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng cho biết, Bộ có 2 trường đại học, 2 bệnh viện lớn và Bộ đã giao quyền cho Thành phố có quyền trưng tập nguồn nhân lực theo nhu cầu sử dụng. Với yêu cầu bổ sung đối tượng ưu tiên tiêm vaccine là công nhân, ông Long cho biết, trong kết luận của Thủ tướng đã bổ sung.

Về tình hình dư luận những ngày gần đây đối với Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị Thành phố trong công tác tuyên truyền cần làm cho dư luận hiểu rõ việc Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” liên quan đến ổ dịch Hội thánh truyền giáo Phục Hưng chứ không liên quan đến hoạt động tôn giáo.

Đáng chú ý, theo ông Vũ Chiến Thắng, Hội thánh truyền giáo Phục Hưng thực chất là một điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo. Điểm sinh hoạt này đăng ký hoạt động ở cấp phường, không phải là tổ chức tôn giáo. Và như vậy, người đứng đầu của nhóm này không thể gọi là mục sư.

Hiện tại trên cả nước đang có khoảng 5.500 điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tương tự như nhóm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở Gò Vấp, trong đó tại TP.HCM có 145 điểm nhóm. Những điểm này hiện đang không chịu sự hướng dẫn của các tổ chức tôn giáo Trung ương, ít nhận được sự quản lý của Nhà nước. Do đó, nếu các cấp chính quyền cơ sở buông lỏng hoạt động của những nhóm này, sẽ khó trong việc tuyên truyền, vận động thực hiện các quy định phòng, chống dịch cũng như những chính sách khác của Nhà nước.

Ông Vũ Chiến Thắng đề nghị UBND TP.HCM thực hiện rà soát các cơ sở thờ tự, tôn giáo để tuyên truyền, vận động thực hiện tốt việc phòng chống dịch. Với nhóm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, cần tạm đình chỉ hoạt động của điểm nhóm này. Tùy vào kết quả điều tra có thể xử lý mạnh hơn, thậm chí là rút giấy phép hoạt động.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao công tác phòng, chống dịch của TP.HCM trong thời gian qua, tuy nhiên, việc để xảy ra lây nhiễm từ nhóm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng là một bài học sâu sắc trong công tác chống dịch.

Theo Phó Thủ tướng, việc khởi tố vụ án liên quan đến điểm nhóm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng là khởi tố một vụ án làm lây lan bệnh dịch chứ không khởi tố một tôn giáo. Nếu có bị can thì đây là việc xử lý một cá nhân với tư cách là công dân chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Qua câu chuyện để xảy ra lây nhiễm và trở thành ổ dịch lớn ở Gò Vấp, công tác quản lý của các cấp cơ sở cần được chấn chỉnh, phải làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm của các cơ quan đoàn thể địa phương.

TP.HCM có số dân đông, vì vậy cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về phòng dịch, thực hiện 5K. Riêng tại các khu công nghiệp, với hàng triệu lao động, cần giám sát việc thực hiện bộ tiêu chí đảm bảo an toàn. Làm rõ trách nhiệm người đứng đầu, đơn vị quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất.

Về tổ chức các khu cách ly, TP.HCM cần đảm bảo yếu tố an toàn, phòng cách ly như kế hoạch của Thành phố, 4 người mỗi phòng là vẫn nhiều, chỉ nên 2 người. Bên cạnh đó, phải có vách ngăn, có camera giám sát,…

Ngoài ra, Phó Thủ tướng lưu ý, kế hoạch xét nghiệm toàn Thành phố là rất cần thiết nhưng cần có trọng tâm, trọng điểm, trước tiên tập trung cho các khu công nghiệp. Huy động các nguồn lực cùng tham gia mua vaccine. Với gói hỗ trợ thứ 2, Thành phố cũng cần có kế hoạch hỗ trợ cho cả những doanh nghiệp khó khăn, tạo điều kiện để họ duy trì sản xuất.

Về tình hình dịch trên địa bàn, Phó Thủ tướng cho rằng những ngày tới đây, có thể vẫn còn có thêm nhiều trường hợp lây nhiễm. Tuy nhiên, với những kinh nghiệm trong chống dịch, Phó Thủ tướng tin tưởng Thành phố tiếp tục kiểm soát được tình hình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nguy cơ khủng hoảng nếu phòng dịch tại các khu công nghiệp không tốt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO