Mưa lớn kéo dài từ ngày 13 đến sáng 18/9 gây sạt lở, ngập úng và chia cắt giao thông tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Trước nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở, ngập lụt, các địa phương đã khẩn cấp di dời 463 hộ với 1.855 nhân khẩu đến nơi an toàn.
Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ, tính đến 7h ngày 18/9, mưa lớn kéo dài đã gây thiệt hại tại nhiều địa phương trong tỉnh.
Toàn tỉnh có 463 hộ với 1.855 nhân khẩu thuộc 31 xã phải di dời khẩn cấp khỏi các khu vực có nguy cơ mất an toàn. Trong đó, khu vực tỉnh Hòa Bình cũ có 458 hộ với 1.845 nhân khẩu.
Cùng với việc di dời người dân, các lực lượng chức năng được huy động hỗ trợ vận chuyển tài sản, lương thực và tổ chức trực 24/24 giờ tại những khu vực có nguy cơ cao, nhằm chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết phức tạp.
Đáng chú ý, sạt lở đất tại xã Đà Bắc đã khiến 3 người tử vong.

Mưa lớn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ xảy ra trong bối cảnh dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Bắc Bộ. Nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa rất lớn, có nơi vượt 500 mm.
Tại khu vực Hòa Bình cũ, lượng mưa đo được tại một số điểm ở mức cao như Kim Tiến, xã Kim Bôi 534,4 mm; Lũng Vân, xã Vân Sơn 526,6 mm; Cao Răm, xã Liên Sơn 523,6 mm; Thủy điện Định Cư, xã Quyết Thắng 512,2 mm; Ngọc Sơn 510,2 mm và Tân Pheo 503,6 mm.
Lượng mưa lớn kéo dài đã làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất, ngập úng, đồng thời gây ảnh hưởng đến hệ thống giao thông trên địa bàn.
Theo thống kê, có 4 điểm sạt lở trên các tuyến quốc lộ, 7 điểm trên đường tỉnh cùng hàng chục điểm sạt lở, hư hỏng trên các tuyến đường liên xã, liên xóm.
Tại khu vực Tân Pheo, một số tuyến đường bị ách tắc. Đáng chú ý, tuyến đường từ thôn Ba Nuông đi thôn Ba Lầm xuất hiện sạt lở taluy với khoảng 2.000 m³ đất, khiến phương tiện không thể lưu thông.

Mưa lớn cũng gây ngập tại nhiều khu vực, làm 423 hộ dân bị chia cắt, cô lập. Trong đó, xã Cao Dương có 254 hộ, xã Lạc Thủy có 147 hộ; một số hộ dân tại các xã Nật Sơn, Mường Hoa cũng bị ảnh hưởng.
Trước tình hình trên, các địa phương đang tiếp tục huy động lực lượng khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm và bảo đảm các điều kiện thiết yếu tại nơi sơ tán.
Lực lượng chức năng được bố trí trực 24/24 giờ, tổ chức canh gác tại các tuyến đường, ngầm tràn và xử lý những điểm giao thông bị ảnh hưởng, hạn chế nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện.
Các khu vực có nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở, ngập lụt đang được theo dõi chặt chẽ. Công tác cảnh báo, phân luồng giao thông và di dời người dân được triển khai nhằm chủ động ứng phó với diễn biến mưa lớn, hạn chế thiệt hại có thể xảy ra.