Tòa tuyên án

Nam thanh niên mang án giết người khi đến “giải cứu” đàn em

Mạnh Hùng - Dũng, Ngọc 14/06/2023 - 11:27

CLY - Mới đây, TAND tỉnh Tuyên Quang đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Quang Đạo (SN 2005, trú tại xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) về tội “Giết người” và tội “Cố ý gây thương tích”, theo quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 123 và điểm a, i, khoản 1, Điều 134 - BLHS.

dbe25d2b-e681-49a2-b921-9baefda17f0f.jpeg
HĐXX trong vụ án

Theo cáo trạng truy tố cùng diễn biến tại phiên toà cho thấy, khoảng 22 giờ 30 phút, ngày 8/11/2022, Trần Quang Đạo cùng Lê Quang Đức (ở thị trấn Yên Sơn); Lê Hải Hà (ở huyện Yên Sơn); Phạm Xuân Toàn (ở TP Tuyên Quang); Phùng Bá Nguyên (ở huyện Sơn Dương) và một số người khác uống rượu tại quán lẩu ếch Khánh Đồng (ở phường Tân Quang, TP Tuyên Quang).

Đến khoảng 00 giờ 30 phút, ngày 09/11/2022 Hà, Đức và Toàn cùng một số người khác sang quán lẩu nướng Khánh Ngọc (cạnh quán Khánh Đồng) tiếp tục uống rượu. Trong quá trình uống rượu tại đây, Hà khoác vai, nói chuyện với chị Chu (tức Lê Ngọc Anh) là người yêu Đức nên giữa Đức và Hà xảy ra mâu thuẫn dùng tay đánh nhau thì Đức gọi bạn là anh Đạo: “Anh Đạo ơi nó đánh em”. Lúc này, Đạo đang ngồi ở quán Khánh Đồng chạy sang dùng tay đánh nhau với Hà thì Toàn xông vào dùng tay đánh Đạo và Đức.

Bị đánh, Đạo chạy vào trong quán Khánh Đồng, tay phải cầm 1 chiếc ghế bằng kim loại vung lên đập 1 phát vào mặt Toàn gây thương tích. Thấy Toàn bị đánh, Hà chạy vào trong quán Khánh Ngọc cầm 1 ống điếu bằng tre rồi chạy đến phía Đạo và Đức thì Đạo chạy vào quán Khánh Đồng lấy trên bàn trong bếp 2 con dao chuôi gỗ, tay trái cầm 1 dao, tay phải cầm 1 dao chạy ra đứng đối diện Hà.

Đạo tay phải cầm dao chém 1 nhát theo hướng từ trên xuống dưới trúng vào vùng đầu bên trái Hà gây thương tích, làm Hà ngã lùi về phía sau.

Khi thấy Hà đứng dậy, Đạo tiếp tục tiến lại gần Hà, tay phải cầm dao chém liên tiếp 2 nhát vào vùng thái dương trái, má trái gây thương tích, rồi Đạo, Hà ôm nhau, giằng co ngã xuống nền nhà thì được mọi người can ngăn.

Sau đó, Hà được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, còn Toàn đến Phòng khám Đa khoa Hoàng Việt ở phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang điều trị.

cff00373-e157-4e83-bbe0-d4e68e9fe5c8.jpeg
Bị cáo Trần Quang Đạo tại phiên toà xét xử

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Đạo điều khiển xe mô tô lẩn trốn ở khu vực phường An Tường, thành phố Tuyên Quang. Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, Đạo đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đầu thú.

Khi thực hiện hành vi phạm tội, độ tuổi của Đạo là 17 tuổi 9 tháng.

Theo bản Kết luận giám định pháp y của cơ quan chức năng, bị hại Lê Hải Hà bị tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 22 % và bị hại Phạm Xuân Toàn bị tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 4%.

Tuy nhiên, trước khi đưa vụ án được đưa ra xét xử, phía bị hại Phạm Xuân Toàn đã có đơn xin rút khởi tố đối với bị cáo Đạo về tội “Cố ý gây thương tích”. Tại phiên toà xét xử, bị hại này vẫn giữ nguyên nội dung này nên HĐXX đã quyết định đình chỉ xét xử đối với bị cáo Đạo về tội “Cố ý gây thương tích”.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên toà, HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Tuyên Quang đã quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Quang Đạo mức án 6 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nam thanh niên mang án giết người khi đến “giải cứu” đàn em
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO