Y tế - Giáo dục

Hơn 100.000 học sinh Hà Nội dự thi môn đầu tiên kỳ thi vào lớp 10

10/06/2023 10:45

Sáng 10/6, hơn 100.000 học sinh lớp 9 của Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập với môn thi đầu tiên là môn Ngữ văn. Các em sẽ làm bài thi theo hình thức thi tự luận, thời gian làm bài là 120 phút, bắt đầu từ 8h đến 10h.

Hơn 100 nghìn học sinh Thủ đô bắt đầu kỳ thi THPT -0
Điểm thi tại trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân được bố trí 20 phòng thi với 280 học sinh.

Cấu trúc đề thi Ngữ văn vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội nhiều năm nay giữ ổn định gồm 2 phần.

Trong đó, phần I gồm đọc hiểu văn bản trong sách giáo khoa và tạo lập đoạn văn nghị luận văn học (nghị luận về thơ và nghị luận về truyện). Phần thi này chiếm khoảng 60-70% số điểm.

Phần II chiếm từ 30-40% số điểm yêu cầu đọc hiểu văn bản ngoài sách giáo khoa và tạo lập đoạn văn nghị luận xã hội.

Năm học 2023-2024, toàn thành phố  có hơn 129.000 học sinh tốt nghiệp bậc THCS, trong đó, 104.917 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 công lập (tăng 1.000 thí sinh so với năm trước), tỷ lệ chọi trung bình 1/1,79. Năm ngoái tỷ lệ chọi vào lớp 10 công lập trung bình 1 chọi 1,67 và năm 2021 là 1 chọi 1,61. Như vậy, tỷ lệ chọi vào lớp 10 năm nay dự kiến cao nhất trong ba năm qua.

Buổi chiều 10/6, các em làm bài trắc nghiệm môn Ngoại ngữ trong 60 phút, bắt đầu từ 14h.

Sáng 11/6, học sinh hoàn thành môn thi cuối cùng là Toán trong 120 phút, bắt đầu từ 8h.

Những thí sinh có nguyện vọng vào các trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ hay lớp chuyên của THPT Chu Văn An, THPT Sơn Tây sẽ làm thêm bài thi môn chuyên vào 12/6.

Hơn 100 nghìn học sinh Thủ đô bắt đầu kỳ thi THPT -1
Các thí sinh tới dự thi phải tuân thủ các quy định chặt chẽ, từ các đồ dùng được mang vào phòng thi đến giờ có mặt...

PV báo CAND đã có mặt tại một số điểm thi như trường THPT Trần Phú (Hoàn Kiếm); trường THPT Thăng Long (Hai Bà Trưng); trường THPT Trần Hưng Đạo (Thanh Xuân); theo ghi nhận của phóng viên ở các điểm thi này thì không khí ngày đầu kỳ thi khá dễ chịu, không còn căng thẳng như những năm trước.

Hơn 100 nghìn học sinh Thủ đô bắt đầu kỳ thi THPT -2
Lực lượng tình nguyện viên với chương trình "Tiếp sức mùa thi" từ lâu đã trở thành nguồn động viên, lực lượng hỗ trợ đắc lực cho các thí sinh và chính quyền địa phương.
Hơn 100 nghìn học sinh Thủ đô bắt đầu kỳ thi THPT -3
Tại các điểm thi, lực lượng công an giao thông, công an phường đã bố trí cán bộ, chiến sĩ đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông để các thí sinh đến được các điểm thi an toàn nhất có thể.
Hơn 100 nghìn học sinh Thủ đô bắt đầu kỳ thi THPT -4
Các thí sinh chờ vào phòng thi tại trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân.
Hơn 100 nghìn học sinh Thủ đô bắt đầu kỳ thi THPT -0
Giám thị tại điểm thi trường THPT Trần Phú kiểm tra đồ dùng của thí sinh trước khi vào phòng thi.
Hơn 100 nghìn học sinh Thủ đô bắt đầu kỳ thi THPT -1
Năm nay đề thi hoàn toàn nằm trong chương trình giáo dục phổ thông, chỉ cần các thí sinh ôn, học bài đầy đủ là có thể đạt điểm tốt.
Hơn 100 nghìn học sinh Thủ đô bắt đầu kỳ thi THPT -2
Điểm thi trường THPT Thăng Long, lực lượng Công an phường đã có mặt từ sáng sớm, đảm bảo an toàn giao thông, giúp đỡ các trường hợp đặc biệt tới phòng thi đúng giờ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 100.000 học sinh Hà Nội dự thi môn đầu tiên kỳ thi vào lớp 10
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO