Vấn đề và Sự kiện

TP.HCM: Thí sinh mất cơ hội vào lớp 10 công lập vì đến muộn quá 5 phút

PV 07/06/2023 - 06:47

Trong ngày thi 6/6, có hai thí sinh đi trễ 20 phút vào lúc 8h20, tức chậm quá 5 phút so với "giờ giới nghiêm" nên không được vào thi. 

z4405465724179b9217b296915ca7b4aade9b894f9e139-1686040858900.jpg
Một hội đồng thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM. (Ảnh: Nam Anh)

Sở GD&ĐT TPHCM vừa có báo cáo nhanh ngày thi đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024.

Theo đó, kỳ thi có 96.334 thí sinh đăng ký nhưng đến ngày thi có gần 400 thí sinh bỏ cuộc.

Cụ thể, ở môn ngữ văn có 95.959 thí sinh đến thi chiếm tỉ lệ 99,61%, có 375 thí sinh bỏ thi. Ở môn ngoại ngữ, có 95.951 đến thi chiếm tỉ lệ 99,6%, có 383 thí sinh không đến làm bài.

Đáng chú ý, tại ca thi buổi sáng môn ngữ văn, có hai thí sinh đi trễ 20 phút vào lúc 8h20, tức chậm quá 5 phút so với "giờ giới nghiêm". Do đó, trưởng điểm thi không cho thí sinh vào thi.

Cùng với đó, 2 thí sinh vi phạm quy chế thi đem điện thoại vào phòng thi. Hội đồng thi đã tiến hành đình chỉ thi và tịch thu điện thoại, chuyển an ninh kiểm tra thiết bị và xác nhận không có gửi đề thi ra ngoài. Thí sinh bị lập biên bản đình chỉ thi theo đúng quy định.

Trong ca thi này cũng có 1 trường hợp thí sinh mở tài liệu trong phòng thi đã tịch thu tài liệu và ra quyết định xử lý cảnh cáo.

Như vậy, so với ca thi buổi sáng, ngoài 5 trường hợp vi phạm quy chế không thể tiếp tục dự thi thì vẫn có thêm 3 thí sinh không đến thi môn ngoại ngữ.

Ca thi ngoại ngữ diễn ra bình thường.

Theo lịch kỳ thi tuyển sinh lớp 10, sáng ngày 7/6, thí sinh sẽ thi môn toán. Những em đăng ký dự thi vào trường, lớp chuyên, tích hợp sẽ dự thi các môn tương ứng vào chiều 7/6.

Năm nay, toàn TPHCM có 113.802 học sinh lớp 9 dự xét tốt nghiệp THCS. Trong đó, có 96.324 học sinh đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập.

Như vậy, năm nay có 17.476 học sinh chủ động không dự thi.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023- 2024 diễn ra ngày 6-7/6 tại 158 điểm thi (gồm 147 điểm thi thường và 11 điểm thi chuyên) tổ chức tại 4.102 phòng thi.

Thành phố huy động 12.306 giáo viên làm cán bộ coi thi và 2.370 nhân viên, bảo vệ, công an.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM: Thí sinh mất cơ hội vào lớp 10 công lập vì đến muộn quá 5 phút
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO