Hơn 10 năm vẫn chưa xử lý được 4 căn nhà xây dựng trái phép ở TP Thủ Đức, chính quyền có làm ngơ?

Nhóm PV| 26/10/2022 20:00

BVCL - 4 căn nhà kết cấu mái tôn, vách tôn tại hẻm 45, đường số 11, Khu phố 4, phường Tam Bình, TP Thủ Đức tồn tại hơn 10 năm qua nhưng vẫn chưa bị xử lý, thậm chí có căn xây lấn vào đất dự án của doanh nghiệp.

Vụ 4 căn nhà kết cấu mái tôn, vách tôn xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại hẻm 45, đường số 11, Khu phố 4, phường Tam Bình, TP Thủ Đức tồn tại hơn 10 năm qua gây bức xúc rất lớn cho các hộ dân trên địa bàn.

1-23-(1).jpg
Hiện trạng và quy mô 4 căn nhà tôn xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại hẻm 45, đường số 11, Khu phố 4, phường Tam Bình.

Thông tin với báo chí, UBND phường Tam Bình xác nhận, các địa chỉ 45/8, 45/8/1, 45/8/2, đường số 11 có 3 hộ với 10 nhân khẩu có đăng ký hộ khẩu thường trú do Công an quận Thủ Đức (nay là Công an TP Thủ Đức) cấp sổ thường trú vào tháng 9/2012. Riêng tại địa chỉ 45/8/3 qua xác minh có địa chỉ trên nhưng không có nhân khẩu nào thực tế cư trú tại đây.

Tuy nhiên, theo hồ sơ PV thu thập được, các địa chỉ: 45/8, 45/8/1, 45/8/2, 45/8/3 đường số 11 đã được thỏa thuận chuyển nhượng, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư (CĐT) dự án từ năm 2008-2009, có xác nhận của các hộ dân và chính quyền địa phương.

Mặt khác, theo phản ánh của người dân, từ đầu năm 2022 đến nay, cơ quan chức năng của TP Thủ Đức và phường Tam Bình thường xuyên tổ chức đoàn công tác (địa chính - đô thị, tư pháp, dân phòng, công an, y tế…) lui tới khu vực trên. Thậm chí, lãnh đạo địa phương còn “thuộc lòng” tên các cá nhân sinh sống trong 4 căn nhà xây dựng trái phép này, nhưng sự việc vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Đáng nói, Chủ tịch UBND phường Tam Bình - ông Lê Hữu Hảo trước đó cũng đã xác nhận có 4 căn nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Trong khi, theo quy định của Luật Cư trú 2020, người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở thuộc quyền sở hữu của mình nhưng đã chuyển quyền sở hữu chỗ ở cho người khác và không được chủ sở hữu mới đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó thì bị xóa đăng ký thường trú.

Điều 9 Nghị định số 144/202/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định phạt tiền đến 1.000.000 đồng đối với trường hợp không thực hiện đúng quy định về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú, tách hộ hoặc điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Như đã thông tin, 4 căn nhà xây dựng trái phép này nằm trong khu đất nông nghiệp có diện tích 444m² do bà Phạm Thị Diệu (địa chỉ huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) đứng tên trên sổ đỏ từ tháng 6/2016. Khu đất này là phần còn lại của các thửa đất số 797, 1599, tờ bản đồ số 3, phường Tam Bình, TP Thủ Đức, có diện tích 1.866m² (đất trồng lúa) trước đây thuộc quyền quản lý, sử dụng của ông Nguyễn Văn Bé.

Năm 1998, ông Bé được UBND quận Thủ Đức cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số C.094810, với diện tích đất trên.

Năm 2003, UBND quận Thủ Đức chấp thuận cho ông Bé chuyển đổi cây trồng từ đất lúa sang đất ao, thửa 797, 1599, diện tích 1866m² và thời hạn sử dụng không thay đổi.

2-18-(1).jpg
Đoàn công tác của UBND phường Tam Bình tại khu vực 4 nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp vào chiều ngày 22/9/2022.

Quá trình sử dụng, ông Bé chuyển nhượng cho nhiều chủ thể khác nhau nên phần diện tích còn lại là 444m² (đất nông nghiệp). Khi ông Bé qua đời, để thừa kế lại cho con là Nguyễn Văn Hoài và đến tháng 6/2016, khu đất này được sang tên cho bà Diệu.

4 công trình trên do ông Bé và vợ là bà Trà Thị Thọ tự xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp khoảng thời gian năm 2010 - 2011.

Ngày 28/11/2011, UBND quận Thủ Đức (nay là TP Thủ Đức) ban hành Quyết định số 6670/QĐ-UBND xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng. Đến ngày 24/4/2012, UBND quận Thủ Đức lại ban hành Quyết định số 2221/QĐ-UBND về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 6670/QĐ-UBND của UBND quận Thủ Đức về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với ông Bé.

Trước đó, hồi tháng 6/2022, thông tin với báo chí, lãnh đạo phường Tam Bình cho biết đang phối hợp với phòng Quản lý đô thị TP Thủ Đức và các cơ quan liên quan rà soát, kiểm tra và hoàn tất hồ sơ báo cáo UBND TP Thủ Đức để được chỉ đạo thực hiện. Tuy nhiên đến nay mọi thứ vẫn “án binh bất động”?

Thực tế, 4 căn nhà xây dựng trái phép này nằm tách biệt với khu dân cư, thọt lõm giữa các dự án lớn, lối đi xung quanh đã bị rào chắn, việc sinh hoạt gặp nhiều khó khăn, trời mưa thường xuyên bị ngập nước… Tuy nhiên các hộ dân này vẫn kiên quyết bám trụ hơn 10 năm qua.

Cũng theo phản ánh, ngoài xây trái phép trên đất nông nghiệp thì 1 trong 4 căn nhà còn xây lấn vào đất quy hoạch dự án mà doanh nghiệp kế bên đã hoàn tất đền bù, giải phóng mặt bằng và quản lý từ năm 2008-2009. Theo bản vẽ quy hoạch được duyệt tỷ lệ 1/500 và hồ sơ, tài liệu pháp lý liên quan doanh nghiệp cung cấp, diện tích lấn chiếm này khoảng 18m².

Sai phạm 4 căn nhà đã rõ, vậy trách nhiệm của UBND phường Tam Bình, TP Thủ Đức ở đâu khi để 4 căn nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp và xây lấn trái phép vào ranh đất dự án của doanh nghiệp nhưng vẫn tồn tại hơn 10 năm qua?

3-14-(1).jpg
Doanh nghiệp phản ánh, 1 trong số 4 căn nhà xây lấn chiếm đất quy hoạch dự án của doanh nghiệp, với diện tích khoảng 18m².

Nhằm phản ánh một cách khách quan, ngày 29/7/2022, PV Báo Công lý đã đến trụ sở UBND TP Thủ Đức gửi nội dung đề nghị cung cấp thông tin, trong đó có nội dung liên quan đến 4 căn nhà xây dựng trái phép. Sau đó, PV đã thông tin qua số điện thoại cá nhân của Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng. Tuy nhiên, đã gần 3 tháng trôi qua, PV vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi chính thống từ cơ quan này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 10 năm vẫn chưa xử lý được 4 căn nhà xây dựng trái phép ở TP Thủ Đức, chính quyền có làm ngơ?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO