Hé lộ nguyên nhân vụ bố dùng đũa đâm vào ngực con trai tử vong

Tuệ Lâm| 24/03/2021 17:59

BVCL - Tại cơ quan điều tra, đối tượng cho rằng khi biết con trai bỏ thi giữa chừng nên đã bực tức dùng đũa đâm vào ngực khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 24/3, Công quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Hùng Cường ( SN 1982, trú tại phố Lê Lợi, quận Ngô Quyền) để điều tra về hành vi giết người.

nam-sinh-lop-9-thiet-mang1-18012426.jpg
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc đau lòng

Theo cơ quan công an, ở địa phương, đối tượng Nguyễn Hùng Cường là người quan tâm đến con, chưa từng có tiền án tiền sự hay gây gổ với ai ở địa phương.

Trước đó, tối ngày 22/3, tại số nhà 14/389 Lê Lợi xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân là cháu cháu N.H.A.K (15 tuổi, là học sinh lớp 9) bị bố đẻ dùng đũa đâm vào ngực tử vong.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, cháu K. được gia đình đưa đến bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp, Hải Phòng cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đến sáng ngày 23/3, cháu K. đã tử vong sau đó.

Đối tượng Nguyễn Hùng Cường sau đó đến Công an quận Ngô Quyền đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận, nguyên nhân vụ việc bước đầu được xác định là do cháu K. bỏ kỳ thi giữa kỳ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hé lộ nguyên nhân vụ bố dùng đũa đâm vào ngực con trai tử vong
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO