Chưa phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 ở Việt Nam

T. Trang| 26/12/2020 11:45

BVCL - Biến thể mới của virus SARS-CoV-2 tại Anh làm tăng khả năng lây lan tới 70%. Song, Việt Nam chưa phát hiện biến chủng này từ những ca bệnh là người nhập cảnh hợp pháp.

Đó là thông tin từ cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 chiều 25/12.

ptt-1608932759673895087811.jpg
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Tất cả các biện pháp phòng chống dịch phải được nâng lên một mức. Cả xã hội cùng sẵn sàng chống dịch. (Ảnh: VGP)

Đại diện Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cũng cho biết, hiện không có bằng chứng chủng mới gây bệnh nặng hơn hoặc gây tái nhiễm. Việt Nam cơ bản kiểm soát tình hình dịch bệnh. Nhưng vẫn ghi nhận các trường hợp mắc COVID-19 là những người nhập cảnh. Do đó, nguy cơ dịch xâm nhập luôn thường trực, đặc biệt là dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán sắp tới, việc đi lại, nhu cầu về nước của công dân rất lớn.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu quyết tâm phải giữ được thành quả chống dịch để có một cái Tết an toàn, ấm cúng, tươi vui.

Theo
Copy Link
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chưa phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 ở Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO