Hà Nội: Phong tỏa Bệnh viện K do phát hiện 10 ca nhiễm COVID-19

T.Phương (T/h)| 07/05/2021 10:52

BVCL - Sau khi ghi nhận 10 trường hợp dương nghi tính với SARS-CoV-2, Bệnh viện K đã tạm thời phong tỏa 3 cơ sở bao gồm nhân viên y tế, người lao động, người bệnh và người nhà người bệnh.

Sáng 7/5, Sở Y tế Hà Nội cho biết qua xét nghiệm sàng lọc 123 mẫu bệnh phẩm đã ghi nhận 10 trường hợp tại Bệnh viện K Trung ương cơ sở 3 (ở Tân Triều) nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2. Cụ thể, 10 mẫu dương tính SARS-CoV-2 bao gồm 6 bệnh nhân và 4 người nhà.

1826586004970099781085434801578935911745323n-16203527641071950652431.jpg
Bệnh viện K Tân Triều tạm thời phong tỏa do phát hiện 10 ca nhiễm COVID-19. 

Cũng trong sáng 7/5, ông Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K Trung ương, đã ký quyết định phong toả các đơn vị gồm nhân viên y tế, người lao động, người bệnh và người nhà tại 3 cơ sở của Bệnh viện K để phục vụ cho công tác chống dịch.

Thời gian phong tỏa từ 5 giờ 30 phút sáng 7/5.

Hiện tại, tất cả mọi người trong bệnh viện đều không được ra ngoài, người ở bên ngoài cũng không được phép vào bệnh viện. Bệnh viện sẽ chỉ tiếp nhận những bệnh nhân rất nặng, nguy kịch.

Bệnh viện cũng tạm thời không tiếp nhận bệnh nhân mới, không cho bệnh nhân ra viện và cách ly từng khoa với nhau. Khi có kết quả chính xác ca nghi ngờ, bệnh viện sẽ thông báo cụ thể.

Các đơn vị liên quan có trách nhiệm bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, đồ dùng sinh hoạt cho những người cách ly.

Đây là bệnh viện tuyến trung ương thứ 2 trên địa bàn Hà Nội tạm dừng hoạt động do ghi có ca bệnh COVID-19.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Phong tỏa Bệnh viện K do phát hiện 10 ca nhiễm COVID-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO