Dự án cải tạo đường giao thông kết hợp hệ thống tiêu thoát nước tại thôn Muỗi, xã Yên Bài được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng, phục vụ việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên quá trình thi công lại đang bộc lộ nhiều dấu hiệu thi công không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Thực trạng này khiến dư luận không khỏi băn khoăn về chất lượng công trình cũng như năng lực thực sự của liên danh nhà thầu.
Cụ thể, ngày 28/4/2026, ông Nguyễn Hải Đăng, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư hạ tầng xã Yên Bài đã ký Quyết định số 265/QĐ-BDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn, đường giao thông nội đồng kết hợp hệ thống tiêu thoát nước thôn Muỗi, xã Yên Bài”.

Đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Đức Anh cùng Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Xây dựng Đạt Phượng. Gói thầu có giá trị lên tới 16.778.854.000 đồng, nhưng mức tiết kiệm ngân sách lại khá khiêm tốn, chỉ đạt 85.042.000 đồng, tương đương tỷ lệ 0,5%.
Tìm hiểu về hồ sơ năng lực của liên danh này, có thể thấy đây đều là những nhà thầu có tỷ lệ trúng thầu rất cao. Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Đức Anh (địa chỉ tại thôn 15 Đá Chông, xã Ba Vì) được thành lập từ năm 2014 do ông Nguyễn Danh Sáu làm đại diện pháp luật. Tính đến cuối tháng 7/2026, doanh nghiệp này đã tham gia 39 gói thầu, trúng tới 33 gói và mang về tổng giá trị hơn 301 tỷ đồng.
Đối tác cùng liên danh là Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Xây dựng Đạt Phượng (thôn 6, xã Suối Hai) do ông Đinh Trọng Đạt làm đại diện, cũng sở hữu thành tích đáng nể khi trúng 11 trên tổng số 14 gói thầu tham gia, với tổng giá trị hơn 100 tỷ đồng.
Sở hữu hồ sơ năng lực ấn tượng với hàng loạt dự án lớn nhỏ, thế nhưng những gì liên danh Đức Anh - Đạt Phượng đang thể hiện tại công trường thôn Muỗi lại hoàn toàn đối lập.
Khảo sát thực tế của phóng viên cho thấy, nhiều hạng mục đang thi công có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, không giống với hồ sơ thiết kế mà chủ đầu tư đã phê duyệt.

Cụ thể, tại phần dầm đỉnh kè, đơn vị thi công đổ bê tông có dấu hiệu cẩu thả, nhiều đoạn bê tông không được kết dính chặt chẽ, bề mặt xuất hiện tình trạng rỗ tổ ong, cốt liệu phân bố không đồng đều và thậm chí lộ cả cốt thép ra ngoài.

Đáng quan ngại, tình trạng rỗ và lộ thép này không chỉ xuất hiện cục bộ ở một vài điểm, mà kéo dài trên một diện tích rộng, có thể tiềm ẩn trực tiếp đến kết cấu chịu lực và tuổi thọ của hệ thống kè.

Không dừng lại ở đó, sự sai lệch thiết kế còn hiện rõ tại hạng mục gờ chắn đỉnh kè. Theo yêu cầu kỹ thuật từ bản vẽ, hai thanh thép phi 10 được uốn cong phải có khoảng cách là 94cm. Tuy nhiên, khi đo đạc thực tế tại hiện trường, nhà thầu lại thi công gờ chắn với khoảng cách hai thanh thép chỉ đạt 73cm, 78cm hay 80cm. Việc tự ý thu hẹp khoảng cách thép như vậy dấy lên nghi vấn về việc nhà thầu đang thi công không giống với yêu cầu bản vẽ.

Tình trạng thi công có dấu hiệu "đốt cháy giai đoạn" tiếp tục được ghi nhận tại hạng mục mương thoát nước. Theo thiết kế, phần giằng dọc rãnh xây phải được làm bằng bê tông cốt thép, trong đó cốt thép được đặt ở vị trí trọng tâm và cách đều các cạnh ngoài đúng 3cm nhằm đảm bảo khả năng chịu lực.

Thay vì tuân thủ kỹ thuật, nhà thầu lại đặt phần cốt thép nằm bám sát vào cạnh tường xây của mương, lệch hoàn toàn khỏi trọng tâm. Phương án thi công này có thể giúp thợ thao tác nhanh hơn, tiết kiệm thời gian, nhưng lại có thể không đạt theo yêu cầu bản vẽ kỹ thuật và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, độ bền của công trình.
Chia sẻ với phóng viên, một người dân tại thôn Muỗi (xã Yên Bài) cho biết, người dân rất phấn khởi khi địa phương đầu tư nâng cấp tuyến đường và hệ thống mương thoát nước. Tuy nhiên, qua theo dõi quá trình thi công, nhiều người băn khoăn khi thấy một số vị trí bê tông sau tháo ván khuôn xuất hiện tình trạng rỗ, lộ cốt thép. Chúng tôi chỉ mong công trình được thi công đúng kỹ thuật, bảo đảm chất lượng để sử dụng bền vững, lâu dài.
Được biết, UBND xã Yên Bài đã chi gần 500 triệu đồng để thuê đơn vị tư vấn giám sát cho dự án này. Vậy vai trò của đơn vị tư vấn giám sát ở đâu khi để hàng loạt dấu hiệu sai phạm kỹ thuật diễn ra ngang nhiên trên công trường?
Dự án cải tạo đường giao thông kết hợp hệ thống tiêu thoát nước tại thôn Muỗi được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng, nâng cao điều kiện đi lại và phục vụ sản xuất của người dân địa phương.
Chính vì vậy, bên cạnh việc bảo đảm tiến độ, chất lượng thi công và việc tuân thủ hồ sơ thiết kế cần được các bên liên quan đặc biệt quan tâm. Những dấu hiệu mà phóng viên ghi nhận tại hiện trường cần sớm được chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát và nhà thầu kiểm tra, đối chiếu, làm rõ để bảo đảm công trình khi hoàn thành đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, phát huy hiệu quả đầu tư, tạo sự yên tâm và niềm tin cho người dân.
Báo Công lý sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.