WHO lý giải việc đổi tên các biến thể của SARS-CoV-2

Tào Đạt (T/h)| 01/06/2021 18:47

BVCL - Ngày 31/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, các biến thể virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 sẽ được đổi tên theo bảng chữ cái Hy Lạp để tránh kỳ thị những quốc gia được phát hiện đầu tiên.

SBS News đưa tin, biến thể kép B.1.617 được phát hiện lần đầu ở Ấn Độ sẽ được phân thành 2 dòng B.1.617.1 và B.1.617.2, với tên gọi mới lần lượt là Kappa và Delta.

Ngoài ra, sẽ có 2 tên khoa học khác được sử dụng cho mỗi đột biến, trong khi các tên địa lý khác nhau được sử dụng để mô tả cùng một biến thể.

Cụ thể, trong nội địa Anh, biến thể mà những quốc gia khác gọi là biến thể Anh sẽ được gọi là biến thể Kent, hạt ở Đông Nam Anh, nơi nó được phát hiện lần đầu. Những tên gọi dùng để phân dòng như B.1.1.7.2 vẫn sẽ được sử dụng trong cộng đồng khoa học vì thông tin đột biến mà tên gọi của chúng truyền tải.

photo-1-1622513096510964690638.jpg
photo-1-16225130782001491681802.png
Hệ thống đặt tên biến thể virus SARS-CoV-2 mới của WHO

WHO giải thích, mặc dù có lợi thế, những tên khoa học này có thể khó nói và khó nhớ, dễ bị báo cáo sai. Kết quả là, mọi người thường gọi những biến thể này bằng địa điểm nơi chúng được phát hiện, dẫn đến tình trạng kỳ thị và phân biệt đối xử. Để tránh tình trạng này cũng như để đơn giản hóa liên lạc trong cộng đồng, WHO khuyến khích giới chức các nước, truyền thông và những tổ chức khác bắt đầu sử dụng những tên gọi mới.

Được biết, bảng chữ cái Hy Lạp có 24 ký tự nhưng hiện chưa có kế hoạch tiếp nối trong trường hợp sử dụng hết. Epsilon, Zeta, Eta, Theta và Iota đã được sử dụng để mô tả những biến thể liên quan.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
WHO lý giải việc đổi tên các biến thể của SARS-CoV-2
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO