TPHCM: Hủy hoại tài sản lúc mâu thuẫn, nữ doanh nhân hầu tòa

Lê Nam| 13/09/2022 20:32

BVCL - Quá trình xảy ra mâu thuẫn với thành viên góp vốn của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Pháp Cửu Long, Nguyễn Thị Hoàng Vân (Chủ tịch Hội đồng thành viên) đã có hành vi đập phá, hủy hoại tài sản người này; sau đó bị truy tố về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Ngày 14/9, TAND quận Tân Bình sẽ tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Cố ý làm hư hỏng tài sản” đối với bị cáo Nguyễn Thị Hoàng Vân (sinh năm 1976, trú Phường 2, quận Tân Bình, TPHCM). Đáng chú ý, bị cáo là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Pháp Cửu Long, chuyên kinh doanh xăng dầu; bị hại là ông Diệp Trí Pháp, thành viên góp vốn.

1.jpg
Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý làm hư hỏng tài sản” đối với bà Nguyễn Thị Hoàng Vân

Trước đó, ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” đối với Nguyễn Thị Hoàng Vân.

Theo Cáo trạng số 70/CT-VKSQTB của Viện Kiểm sát nhân dân quận Tân Bình, ông Diệp Trí Pháp và Nguyễn Thị Hoàng Vân có quan hệ hợp tác kinh doanh. Cụ thể, ngày 25/5/2020, hai người góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Pháp Cửu Long, vốn điều lệ 5.000.000.000 đồng. Trong đó, Nguyễn Thị Hoàng Vân góp 70%, giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên; ông Pháp góp 30%, giữ chức Giám đốc - cũng là người đại diện theo pháp luật của công ty.

2-11-.jpg
Chiếc xe ô tô hiệu Yaris màu đỏ biển số 60A-521.38 của ông Pháp bị Nguyễn Thị Hoàng Vân đập phá gây hư hỏng nghiêm trọng

Tuy nhiên, trong quá trình hợp tác, Nguyễn Thị Hoàng Vân và ông Diệp Trí Pháp đã xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm, ngày 8/6/2021, ông Pháp và Nguyễn Thị Hoàng Vân xảy ra tranh cãi, xô xát tại địa chỉ số 41 Nguyễn Thị Diệu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM; sau đó, ông Pháp đi về.

Do bực tức ông Pháp nên Vân nói Nguyễn Đông Dương (tài xế lái xe- PV) sử dụng xe Mitsubishi Grandis màu đỏ biển số 52Z-2554 chở mình và Trần Thị Hạnh Dung (thư ký riêng của Vân- PV) đến nhà ông Pháp tại đường Bạch Đằng, Phường 2, quận Tân Bình, để nói chuyện.

Trên đường đi, Vân gọi điện thoại cho ông Pháp nhưng không được, nên đã nói tài xế dừng xe bên lề đường Bạch Đằng và xuống xe lấy một cục đá bỏ lên ghế sau xe, rồi yêu cầu Dương tiếp tục lái xe.

Khoảng 22h cùng ngày, khi đến nhà ông Pháp, thấy xe ô tô hiệu Yaris màu đỏ biển số 60A-521.38 đang đậu trước số 54/20 Bạch Đằng, Phường 2, quận Tân Bình, Vân liền xuống xe dùng hai tay bê theo cục đá đi bộ đến chỗ chiếc xe và dùng cục đá đập nhiều cái vào cửa kính của chiếc xe ô tô 60A-521.38 làm kính chắn gió, kính cửa sổ sau bên phải, kính cửa trước bên phải, kính của trước bên trái, kính cửa hậu bị trầy, bể vỡ. Sau đó, Vân lên xe cùng Dương và Dung rời khỏi hiện trường.

3-8-.jpg
Bị cáo Nguyễn Thị Hoàng Vân từng liên quan trong vụ án “Buôn lậu, Nhận hối lộ” xảy ra năm 2020 - 2021 tại Đồng Nai và một số tỉnh thành phố

Sau khi sự việc xảy ra, ông Pháp đã làm đơn gửi Công an Phường 2, Công an quận Tân Bình tố cáo về hành vi phá hoại tài sản của Vân. Cơ quan Công an đã khởi tố vụ án như đã nêu trên.

Cáo trạng số 70/CT-VKSQTB của Viện Kiểm sát nhân dân quận Tân Bình nêu: “Đây là vụ án “Cố ý làm hư hỏng tài sản" do Nguyễn Thị Hoàng Vân có hành vi sử dụng đá ném, đập phá vào nhiều bộ phận xe ô tô Yaris biển số 60A-521.38 của ông Diệp Trí Pháp, gây hư hỏng một phần tài sản phải sửa chữa khắc phục với số tiền qua định giá là 26.221.000 đồng.

Hành vi của bị can đã xâm phạm đến tài sản hợp pháp của người khác được pháp luật và Nhà nước bảo vệ là nguy hiểm cho xã hội, bị pháp luật nghiêm cấm. Do đó, cần phải truy cứu trách nhiệm hình sự để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung…”.

4-4-.jpg
Công an thực nghiệm hiện trường vụ “Cố ý làm hư hỏng tài sản”

Cạnh đó, ông Pháp đã làm đơn yêu cầu TAND quận Tân Bình làm rõ yếu tố đồng phạm trong vụ án cố ý làm hư hỏng tài sản đối với Nguyễn Đông Dương và Trần Thị Hạnh Dung, đồng thời đề nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với Nguyễn Thị Hoàng Vân.

Ngoài vụ việc “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, Nguyễn Thị Hoàng Vân còn bị ông Pháp tố cáo vì có hành vi giả mạo chữ ký, hồ sơ, thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khoản 1 Điều 178 Bộ Luật hình sự năm 2025 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định, người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ;

đ) Tài sản là di vật, cổ vật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TPHCM: Hủy hoại tài sản lúc mâu thuẫn, nữ doanh nhân hầu tòa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO