TP HCM: Chùa Viên Giác tạm dừng hoạt động do không tuân thủ phòng chống COVID-19

T.Phương| 20/02/2021 19:34

BVCL - Chùa Viên Giác (Tân Bình, TP HCM) phải tạm dừng hoạt động do tập trung đông người vào tối 19/2, không tuân thủ quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Trưa 20/2, Phó Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM Từ Lương cho biết UBND TP.HCM đã yêu cầu quận Tân Bình có biện pháp xử lý kịp thời một cơ sở tôn giáo trên địa bàn vì không chấp hành tốt quy định phòng chống dịch COVID-19.

Theo phản ánh, nhiều phật tử đã đến chùa Viên Giác (quận Tân Bình) dự lễ Kỳ An Hội để cầu nguyện. Theo đó, hình ảnh cho thấy Phật tử tập trung rất đông và ngồi sát nhau, không đảm bảo khoảng cách theo qui định phòng chống dịch COVID-19.

tp-hcm-chua-vien-giac-tam-dung-hoat-dong-de-khu-khuan-do-khong-tuan-thu-phong-chong-covid.jpg
Hình ảnh tập trung đông người tại chùa Viên Giác (quận Tân Bình, TP.HCM) được phản ánh.

Vì vậy, trong sáng nay, UBND quận Tân Bình đã đề nghị chùa Viên Giác tạm thời dừng hoạt động để khử khuẩn toàn bộ khuân viên nhà chùa. Cơ quan y tế sẽ đánh giá và thông báo việc hoạt động trở lại vào thời điểm phù hợp.

Theo lãnh đạo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP, TP.HCM sẽ không giải quyết ngoại lệ, châm chước cho bất cứ trường hợp nào nếu có dấu hiệu vi phạm quy định của UBND thành phố, nhất là vi phạm qui định tập trung đông người.

Trước đó, UBND TP.HCM đã yêu cầu dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo và các hoạt động từ 20 người trở lên ở các cơ sở tôn giáo, thờ tự từ ngày 9/2. Bên cạnh đó, tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí, thẩm mỹ viện, karaoke, vũ trường, quán nhậu, quán bar, pub, beer club, massage, xông hơi, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử; các trung tâm tiệc cưới, phòng trà, sân khấu - kịch, rạp chiếu phim, các cơ sở kinh doanh thể thao, yoga, phòng tập gym, billiard cũng buộc phải dừng hoạt động. Các cửa hàng xăng dầu, nhu yếu phẩm thiết yếu, dược phẩm, cơ sở khám chữa bệnh hoạt động bình thường nhưng phải chấp hành đầy đủ quy định của cơ quan y tế.

Mới đây nhất, UBND TP.HCM đã có công văn khẩn, yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức và các quận - huyện tiếp tục nâng mức cảnh giác cao nhất đối với dịch COVID-19, không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP HCM: Chùa Viên Giác tạm dừng hoạt động do không tuân thủ phòng chống COVID-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO