Sáng ngày 26/7, trong chương trình công tác tại tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn và Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.
Cùng đi với Thủ tướng có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Huế Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang, lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.
* Tại khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Lê Duẩn (xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị), Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa, tham quan các gian trưng bày hình ảnh, tư liệu, hiện vật về cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Lê Duẩn, thành kính tưởng niệm nhà lãnh đạo lỗi lạc của Đảng ta, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị.
Tổng Bí thư Lê Duẩn (1907 - 1986) tên thật là Lê Văn Nhuận, sinh ngày 7/4/1907 ở làng Bích La Đông, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong (nay là xã Triệu Phong), tỉnh Quảng Trị.
Ông đã có 60 năm hoạt động cách mạng, 26 năm liên tục trên cương vị Bí thư Thứ nhất và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Cả cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Lê Duẩn đã đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, và xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển đất nước Việt Nam. Những công lao, cống hiến to lớn của đồng chí Lê Duẩn đã làm rạng danh Tổ quốc Việt Nam và trường tồn mãi mãi trong lịch sử vẻ vang, hào hùng của dân tộc.
* Tại Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (phường Thuận Hòa, thành phố Huế), Thủ tướng và đoàn đại biểu đã dâng hương, dâng hoa, tham quan các gian trưng bày hình ảnh, tư liệu, hiện vật về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng; thành kính tưởng nhớ nhà chính trị-quân sự lỗi lạc của Đảng, quân đội, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Huế.
Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (1914 - 1967), tên thật là Nguyễn Vịnh, sinh ngày 1/1/1914 tại làng Niêm Phò, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên (nay là thành phố Huế). Hơn 30 năm cống hiến cho Đảng và nhân dân, đồng chí được tin tưởng giao nhiều trọng trách của Đảng, Nhà nước, quân đội.
Ở bất cứ cương vị công tác nào, đồng chí Nguyễn Chí Thanh cũng thể hiện bản lĩnh chính trị, tầm nhìn chiến lược, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có công lao và đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng. Tên tuổi và sự nghiệp của Đại tướng gắn liền với thắng lợi của cách mạng Việt Nam và sự trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp và giai đoạn đầu kháng chiến chống Mỹ, xây dựng chủ nghĩa xã hội.