Thân hình quả lê + vóc dáng thấp bé, mặc như thế nào để không bị 'diêm dúa'? Các tín đồ thời trang sẽ cho bạn biết câu trả lời

Tường San| 20/08/2022 08:18

Đối với chị em, dù ở độ tuổi nào, tiền đề của việc mặc đẹp và nâng cao khí chất là bạn phải hiểu được hình thể của chính mình, để có thể nâng cao điểm mạnh và tránh điểm yếu, để cơ thể được tối ưu hóa và thể hiện khí chất của bạn.

Đầu tiên, những mẹo mặc quần áo này cần được ghi nhớ

thời trang đẹp, thời trang, thời trang cho phụ nữ thấp bé

Những cô nàng thấp bé không có lợi thế trong việc ăn mặc, nếu sở hữu cặp đùi dày và dáng người quả lê thì nếu không nắm được một số kỹ năng ăn mặc thì việc ăn mặc sẽ rất dễ bị lệch tông và không mang lại hiệu quả.

Phải có đặc điểm là cạp cao và vừa vặn

thời trang đẹp, thời trang, thời trang cho phụ nữ thấp bé

Đối với phụ nữ 30+, muốn phối đồ hiệu quả trước hết phải chú ý đến khuyết điểm của bản thân, đồng thời sử dụng thiết kế hoặc phiên bản của sản phẩm đơn lẻ để che đi hoặc tối ưu những khuyết điểm trên cơ thể.

Chúng ta có thể giải quyết vấn đề này miễn là chúng ta chọn những chiếc quần cạp cao rộng rãi, chẳng hạn như váy kẻ ô cạp cao, váy xếp ly cạp cao và quần ống rộng cạp cao.

Tạo tỷ lệ trang phục hợp lý

thời trang đẹp, thời trang, thời trang cho phụ nữ thấp bé

Nếu những cô nàng thấp bé không chú ý đến tỉ lệ trang phục, cộng với phần đùi dày, thân hình quả lê thì sẽ kém sắc, dù mặc gì đi chăng nữa thì cũng khó thay trang phục luộm thuộm và trông lùn đi trông thấy.

Câu trả lời là hãy phác thảo vòng eo thon thả qua phần đai ngoài của thắt lưng, cài viền… để có thể tối ưu hóa tỷ lệ cơ thể.

Tăng diện tích da tiếp xúc của phần trên cơ thể

thời trang đẹp, thời trang, thời trang cho phụ nữ thấp bé

Nếu sử dụng đúng kỹ thuật để lộ da thịt, nó sẽ đóng vai trò xuất sắc trong việc phô diễn chiều cao và độ gầy, nâng cao gu thời trang, v.v.

Tuy nhiên, phụ nữ có thân hình nhỏ + quả lê ở độ tuổi 30 nên chú ý rằng thiết kế lộ da thịt được tích hợp tốt nhất vào sản phẩm đơn thân trên, thể hiện lợi thế của cánh tay và eo thon. Đồng thời điều chỉnh tỷ lệ đầu - vai bằng các trang phục phù hợp sẽ tạo ra điểm nhấn khá thú vị mà không hề bị cho là “diêm dúa”.

Sự kết hợp màu sắc

thời trang đẹp, thời trang, thời trang cho phụ nữ thấp bé

Nếu phong cách của phụ nữ 30+ có nhiều hơn ba màu thì kiểu dáng đó rất có thể không phù hợp. Việc phối màu quá cầu kỳ và phức tạp không chỉ làm tăng cảm giác cồng kềnh mà còn khiến phong cách ăn mặc đi ngược lại mục đích.

Áp dụng ý tưởng kết hợp màu sắc là ý tưởng chính xác để mặc một người có dáng người mảnh mai và cao và có khí chất tốt, chẳng hạn như kết hợp màu đen với tất cả các màu trắng, có thể khiến bạn trông cao và gầy hơn!

Kết luận

thời trang đẹp, thời trang, thời trang cho phụ nữ thấp bé

Phụ nữ 30+ thường được cho là ăn mặc không hợp thời trang và “diêm dúa”, nếu bạn không cao và có thân hình quả lê, bạn có thể học hỏi từ những gợi ý thời trang trên đây.

Một mặt, bằng cách học kỹ năng ăn mặc, bạn có thể nâng cao điểm mạnh và tránh điểm yếu, cải thiện khí chất của mình. Mặt khác, bạn có thể học hỏi từ những ý tưởng ăn mặc này để dễ dàng mặc đẹp và tạo cảm giác sang trọng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thân hình quả lê + vóc dáng thấp bé, mặc như thế nào để không bị 'diêm dúa'? Các tín đồ thời trang sẽ cho bạn biết câu trả lời
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO