TAND TP Thuận An: Phát huy tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” năm 2022

Huỳnh Sang| 14/11/2022 06:27

BVCL - Hướng tới kỷ niệm 92 năm ngày Thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18/11 (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam), Công đoàn kết hợp cùng Chi đoàn TAND TP Thuận An, tỉnh Bình Dương tổ chức chương trình về nguồn với chủ đề “Nghĩa tình Bình Dương và vùng đất Sen Hồng”.

Theo đó, đoàn đã tham quan các khu di tích lịch sử quốc gia trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, gồm: Khu di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, vị thân sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh tại số 123/1 Phạm Hữu Lầu, Phường 4, TP Cao Lãnh; khu di tích lịch sử căn cứ Xẻo Quýt thuộc 2 xã Mỹ Hiệp và Mỹ Long, huyện Cao Lãnh.

1311.png
Công đoàn kết hợp cùng Chi đoàn TAND TP Thuận An tổ chức chương trình Nghĩa tình Bình Dương và vùng đất Sen Hồng.

Bên cạnh đó, nhằm phát huy tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, truyền thống đoàn kết của dân tộc ta, đoàn cũng đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Ấp 4, xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

1311.1.png
Dịp này, Đoàn đã trao tặng nhiều phần quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc.

Đây là hoạt động thường niên ý nghĩa của Công đoàn, Chi đoàn TAND TP Thuận An nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng đã hy sinh, cống hiến sức mình vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND TP Thuận An: Phát huy tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” năm 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO