Tòa án với công dân

TAND tỉnh Thanh Hóa tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thành Phan 26/05/2023 - 08:06

Chiều 24/5, TAND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tham dự Đại hội có đồng chí Lương Thị Huyền, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Nga, Chánh án TAND tỉnh Thanh Hóa; cùng toàn thể cán bộ công chức, người lao động của TAND tỉnh Thanh Hóa.

tand_thanh_hoa_dai_hoi_cong_doan7-2-.jpg
Các đại biểu dự Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở TAND tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm chăm lo bảo vệ đời sống, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ, công chức và các hoạt động xã hội.

Ban chấp hành (BCH) công đoàn đã luôn chủ động, phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo cơ quan thực hiện đầy đủ, kịp thời những quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ, đoàn viên công đoàn.

Cán bộ, đoàn viên công đoàn cơ quan được quan tâm, chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích hợp pháp, tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất và điều kiện làm việc thực hiện nhiệm vụ.

Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao phẩm chất và năng lực đội ngũ cán bộ được thực hiện tốt. Nhiều phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức được tổ chức thực hiện hiệu quả. Đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng và phương thức hoạt động Công đoàn cơ sở và đội ngũ cán bộ xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh.

tand_thanh_hoa_dai_hoi_cong_doan5-1-.jpg
Bà Nguyễn Thị Nga, Chánh án TAND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe và thảo luận báo cáo của BCH Công đoàn; tổng hợp ý kiến sửa đổi, bổ sung điều lệ Công đoàn Việt Nam, thảo luận, đóng góp ý kiến khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của nhiệm kỳ qua và mục tiêu, phướng nhiệm vụ của Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Nga, Chánh án TAND tỉnh Thanh Hóa, ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của BCH Công đoàn và toàn thể đoàn viên, người lao động trong cơ quan, đã góp phần củng cố, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của TAND tỉnh; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tích cực triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, có nhiều hoạt động thiết thực cho đoàn viên công đoàn.

Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế cần khắc phục và đề nghị BCH Công đoàn khóa mới cần phát huy những thành tích đã đạt được, tập trung khắc phục tồn tại trong nhiệm kỳ tới.

tand_thanh_hoa_dai_hoi_cong_doan5-2-.jpg
Đồng chí Lương Thị Huyền, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh phát biểu tại Đại hội

Đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí Lương Thị Huyền, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Thanh Hóa, nhiệt liệt biểu dương những kết quả đã đạt được của Công đoàn cơ sở TAND tỉnh Thanh Hoá trong nhiệm kỳ vừa qua.

Và mong muốn BCH Công đoàn TAND tỉnh nhiệm kỳ mới cần tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, để tổ chức Công đoàn TAND tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển vững mạnh hơn.

tand_thanh_hoa_dai_hoi_cong_doan3-2-.jpg
Các đại biểu bỏ phiểu bầu BCH Công đoàn TAND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2023 - 2028

Tại Đại hội, các đại biểu đã tín nhiệm bầu ra BCH Công đoàn TAND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 07 đồng chí.

Đồng chí Lê Thanh Hùng, Trưởng phòng Kiểm tra nghiệp vụ  và Thi hành án hình sự TAND tỉnh Thanh Hóa được bầu làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028. BCH Công đoàn cũng đã bầu Phó Chủ tịch Công đoàn, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

tand_thanh_hoa_dai_hoi_cong_doan.jpg
Lãnh đạo TAND tỉnh Thanh Hoá và đại diện Công đoàn viên chức tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội bầu 02 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Thay mặt Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới, ông Lê Thanh Hùng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sắc của Công đoàn cấp trên, Đảng ủy và Lãnh đạo cơ quan. Những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua sẽ là tiền đề để BCH Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028 tiếp tục phát huy có hiệu quả, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho công đoàn viên.

tand_thanh_hoa_dai_hoi_cong_doan7-1-.jpg
Ông Lê Thanh Hùng, đại diện BCH Công đoàn khóa mới phát biểu 

Với tinh thần dân chủ - đoàn kết - đổi mới - thiết thực, Đại hội Công đoàn TAND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2023 - 2028 thể hiện ý chí đoàn kết, phát huy những kết quả thành tích đạt được, kiên quyết khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, vượt mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu đạt được nhiều thành tích hơn nữa, góp phần tích cực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND tỉnh Thanh Hóa tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO