Số ca mắc sốt xuất huyết tăng nhanh, thiếu nguồn máu để điều trị

D. Thảo| 07/11/2022 08:42

BVCL - Dịch sốt xuất huyết tăng nhanh đang gây áp lực lên công tác cung ứng máu phục vụ cấp cứu điều trị. Nhu cầu máu điều trị các ca sốt xuất huyết đang tăng gấp 2-3 lần.

capture.png
Ảnh minh họa

Viện Huyết học truyền máu Trung ương liên tục kêu gọi người dân đi hiến máu, đặc biệt là hiến tiểu cầu.

Thông thường, mỗi ngày, Viện sẽ lấy 100-120 đơn vị máu. Nhưng đợt dịch sốt xuất huyết này, 150 đơn vị cũng không đủ. Trong đó, tiểu cầu rất cần cho cấp cứu và điều trị. Người bệnh chỉ cần 1 đơn vị tiểu cầu là có thể được cứu sống kịp thời.

Hiến tiểu cầu cần thời gian hiến lâu hơn so với hiến máu thông thường, khoảng hơn 1 tiếng để lấy đủ 1 đơn vị. Tuy nhiên, khoảng cách giữa 2 lần hiến lại ngắn hơn, khoảng 21 ngày.

Tại Hà Nội, số ca mắc sốt xuất huyết đã lên hơn 10.000 ca. Nhiều ca có biến chứng nặng và đã có 12 người tử vong.

Dự báo đỉnh dịch sẽ rơi vào tháng 11 này. Tuy vậy, công tác phòng chống dịch tại cộng đồng ở nhiều nơi còn rất thờ ơ, chống dịch hình thức. Và vẫn còn tình trạng trên nóng, dưới lạnh.

Chỉ trong tuần qua, Hà Nội ghi nhận thêm 1.312 ca sốt xuất huyết tăng 8,9% so với tuần trước đó. Bệnh nhân ghi nhận tại 30 quận, huyện, thị xã. 

Với số ca mắc tăng nhanh, Hà Nội đã chỉ đạo nhiều biện pháp để nhanh chóng xử lý ngay các ổ dịch. Tuy nhiên, nhiều khu vực vẫn còn thờ ơ, chủ quan, hình thức.

Mặc dù, dịch bệnh sốt xuất huyết đã có dự báo từ sớm, từ xa, cảnh báo về chu kỳ bùng phát dịch 5 năm/lần, nhưng với sự thờ ơ của người dân, sự vào cuộc thiếu quyết liệt, còn hình thức tại nhiều địa bàn như hiện nay, nguy cơ dịch bùng phát mạnh là hiện hữu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Số ca mắc sốt xuất huyết tăng nhanh, thiếu nguồn máu để điều trị
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO