Sao Việt nêu ý kiến cá nhân về vụ hai nghệ sĩ bị cáo buộc hiếp dâm ở Tây Ban Nha

Tường San| 03/07/2022 20:29

Một số sao Việt đã bàn luận về việc hai nghệ sĩ nổi tiếng bị cáo buộc hiếp dâm tại Tây Ban Nha.

Ngày hôm qua (1/7), cư dân mạng xôn xao khi nhiều trang báo nước ngoài đưa thông tin hai nghệ sĩ Việt (một diễn viên, một nhạc sĩ) bị cáo buộc hiếp dâm tại Tây Ban Nha. Hiện tại, danh tính hai nghệ sĩ này vẫn chưa được công bố.

Trước vụ việc này, nhiều sao Việt đã có những bàn luận gây chú ý trên mạng xã hội. Ca sĩ Hồ Quang Tám viết: "Khi đồng nghiệp bị dính phốt. Nói gì thì nói, anh rất mong hai em bình an". Trong khi đó, Thái Thùy Linh mong những điều tốt lành sẽ đến với vợ và gia đình hai nghệ sĩ.

sao Việt, nghệ sĩ Việt, hiếp dâm

Hồ Quang Tám mong hai nghệ sĩ Việt bị cáo buộc hiếp dâm ở Tây Ban Nha bình an.

sao Việt, nghệ sĩ Việt, hiếp dâm

sao Việt, nghệ sĩ Việt, hiếp dâm

Thái Thùy Linh mong vợ con, gia đình của hai nghệ sĩ dính scandal được bình an.

Còn diễn viên 'Đội đặc nhiệm nhà C21' nêu cảm nghĩ của mình: "Ông anh nghệ sĩ thì mình biết. Còn ông em diễn viên thì mình tiếc". Đức Thịnh còn viết thêm: "Buồn cho gia đình họ, cho giới nghệ sỹ, cho dân Việt Nam còn bản thân họ thì đáng trách. Làm người công chúng đã khó, giữ được nó khó gấp tỷ lần dù biết họ cũng chỉ là con người. Nhưng đang ở tầm nào rồi mà còn ngây thơ chủ quan đến mức đó".

sao Việt, nghệ sĩ Việt, hiếp dâm

sao Việt, nghệ sĩ Việt, hiếp dâm

Chia sẻ của Đức Thịnh 'Đội đặc nhiệm nhà C21'

Trong khi đó, Pha Lê đã có chia sẻ dài về vụ việc: "Dù là nghệ sĩ hay không phải nghệ sĩ thì mình vẫn giữ quan điểm là đàn ông chưa bao giờ chê "gái" mà nhất là "gái đẹp". Quan điểm đó là của mình nhé, mình thích đánh đồng hay không đánh đồng thì cũng là quan điểm của mình, do kinh nghiệm cuộc sống và những gì trải qua trong cuộc đời mình để mình có quan điểm như vậy, nếu có tiếc thì hãy tiếc là bao năm qua mình đã chứng kiến nhiều tiêu cực để ngày hôm nay phải thốt lên điều đó. Nhưng mình không nhân danh hay đại diện cho cá nhân hoặc tổ chức nào để các bạn phải bàn luận ầm ĩ về điều mình nói, gia đình nào hạnh phúc cứ hạnh phúc, phụ nữ nào tin đàn ông 100% cứ tin, chẳng ai bắt họ phải có góc nhìn như mình vậy nên không việc gì phải nhảy đông đổng lên cãi cả. Có những chị ngồi quả quyết 100% chồng mình chung thuỷ trong khi mình từng thấy anh đó xyz tình cờ trong 1 quán karaoke, thì đó, mình chẳng rảnh đi cãi chị ấy làm gì, phá nhà người ta không phải sở thích của mình, với lại lớn rồi, ra đời đi chơi thì phải biết luật chơi không chúng táng cho vỡ mồm!".

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cho rằng những người chưa biết rõ về vụ việc thì đừng nên quy chụp, bịa đặt câu chuyện theo hướng sai sự thật. "Còn việc khác mình không bàn tới vì mình không biết, tại sao dẫn đến sự cố đó thì chỉ có người trong cuộc mới biết. Nhưng trong lòng mình thật sự hơi tiếc vì dù là lí do gì thì cũng đã ảnh hưởng quá nhiều đến hình ảnh và sự nghiệp bấy lâu nay đặc biệt là ảnh hưởng tới gia đình và người thân chứ mình không bao giờ có ý xóc xỉa mỉa mai gì ai, nhận định về đàn ông nói chung mới là điều mình phát biểu.

Tóm lại mình cũng như mọi người, cũng hóng hớt cũng muốn chờ kết quả cuối cùng từ cơ quan nhà nước, nếu các anh sai thì đã có pháp luật xử lý chứ 3 cái chuyện truyền mồm trên mạng chẳng có nghĩa lý gì hết vì nó đã vượt ngưỡng showbiz và vượt qua cả chuyện của riêng quốc gia mình. Bao nhiêu thuyết âm mưu giờ đưa ra như phim, ai cũng thành thánh đạo diễn, người ta chưa về nước mà ở nhà dựng kịch như đúng rồi. Trên phương diện 1 người quen, mong cho mọi sự rõ ràng và kết thúc tốt đẹp", Pha Lê viết.

sao Việt, nghệ sĩ Việt, hiếp dâm

Pha Lê chờ kết quả cuối cùng của vụ việc. Cô cho rằng cư dân mạng không nên dựng chuyện khi chưa có thông báo cụ thể về vụ việc.

Ngoài ra, doanh nhân Nguyễn Hoài Nam - chồng Hoa khôi thể thao Thu Hương cũng có bài viết gây chú ý: "Chuyện thiên hạ. Là một người đàn ông chả hiền, sống rồi lang thang châu Âu gần 30 năm nay, tôi cũng cũng chỉ biết hai anh 37 và 42 sơ sơ qua truyền thông ... Nhưng điều cảm nhận đầu tiên của tôi là hai anh đi chơi và bị bẫy.

Tôi chọn chia sẻ và chờ đợi thêm thông tin chính thức, trong lúc này tôi thực sự mong điều đó không là sự thật, mong nó chỉ là sự xích mích của thỏa thuận. Điều này khác với cáo buộc mà truyền thông đang lan truyền.

Hai anh sai, rõ là vậy nhưng nó như những gì đang khẳng định thì tôi không tin lắm và việc cưỡng ép có gì đó phi logic. Tôi chỉ mong truyền thông hãy bảo vệ gia đình họ, nhưng đứa trẻ và thời gian phía trước. Sai phải chịu, nhưng cái giá họ phải trả quá lớn, quá đau đớn.

Kinh nghiêm xử lý chuyện này không phải mới. Một anh đi cùng gia đình sẽ là lợi thế để xử lý. Các anh đã sai, nhưng hy vọng không như cáo buộc. Tôi thực lòng mong như vậy. Cái cách nghĩ "suy đoán vô tội" nó thể hiện sự tiến bộ của một xã hội. Buồn, nhưng đó là cuộc sống.".

sao Việt, nghệ sĩ Việt, hiếp dâm

Doanh nhân Nguyễn Hoài Nam mong truyền thông bảo vệ vợ con, gia đình của hai nghệ sĩ Việt bị dính scandal.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sao Việt nêu ý kiến cá nhân về vụ hai nghệ sĩ bị cáo buộc hiếp dâm ở Tây Ban Nha
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO