Phụ nữ chân to, mông to nên mặc 3 kiểu này để che da thịt và trông gầy hơn

Vian| 08/07/2022 11:01

Mặc quần áo có hàng ngàn nguyên tắc, nhưng mỗi khi áp dụng sẽ luôn có những người mặc khác nhau sẽ có tác dụng khác nhau, điều này cũng bởi vì mỗi người có đặc điểm cơ thể khác nhau, nên dù cùng một bộ quần áo, một số người mặc rất gầy và cao, trong khi một số người béo và lùn.

Vì vậy chúng ta không thể áp dụng các kỹ năng khác nhau mà không cần suy nghĩ khi mặc nó, nhưng chúng ta cần phải thích ứng với điều kiện hoàn cảnh và thay đổi một chút theo đặc điểm của riêng mình. Điều này sẽ cho phép bạn mặc theo phong cách của riêng bạn.

phối đồ, mặc đẹp, thời trang dành cho người chân to, mông to

Người có 2 đặc điểm là "chân dày" và "mông to", hãy cùng xem qua cách ăn mặc như thế nào để thon gọn nhé!

1. Phân tích tính năng

Theo tỷ lệ, mông và chân thuộc về phần giữa và phần dưới của cơ thể, thông thường chúng phải là phần mỏng nhất của cơ thể, tuy nhiên, phần thịt của một số người sẽ chỉ tập trung ở phần thân dưới, dẫn đến phần thân trên mỏng và phần thân dưới béo. Đây cũng là một điển hình. "Hình dạng quả lê" .

phối đồ, mặc đẹp, thời trang dành cho người chân to, mông to

Trong trường hợp này, nếu bạn muốn chỉnh sửa hai bộ phận này và làm cho cơ thể cân đối hơn, bạn có thể áp dụng phương pháp "nâng cao điểm mạnh và tránh điểm yếu", vì phần trên cơ thể gầy nên bạn có thể phóng to đặc điểm của bộ phận này và che đi. Để tôn lên những khuyết điểm của phần thân dưới, bạn có thể sử dụng một số thiết kế thắt eo, nó không chỉ có tác dụng tôn lên dáng người mảnh mai mà còn che đi phần da thịt lộ khuyết điểm, để có được hiệu quả mặc đẹp lý tưởng.

2. Kỹ năng ăn mặc

1. Chiều rộng hông

Con gái có cặp đùi dày thường kèm theo hiện tượng hông giả, đây cũng là một dáng người rất phổ biến, hông giả rất dễ khiến phần thân dưới béo hơn, đồng thời cũng là phần rộng nhất, do đó, giải pháp đầu tiên là chỉnh sửa phần này, sử dụng "Theo nguyên tắc" che đi chỗ béo, vì đáy quần rộng nên bạn có thể dùng vạt áo dài ngang lưng để che đi, hoặc chọn quần và váy rộng để che đi, và trực quan làm cho chiều rộng của đáy quần đối xứng hơn.

phối đồ, mặc đẹp, thời trang dành cho người chân to, mông to

2. Chân dày

Chân dày cũng có thể chia thành ba loại: dày đùi, dày bắp chân và dày chân.

Nếu đùi dày thì rất dễ giải quyết, váy ngắn chữ A là sự lựa chọn tốt nhất, để nó có thể phát huy tác dụng giảm béo.

phối đồ, mặc đẹp, thời trang dành cho người chân to, mông to

Nếu bắp chân dày thì nên chọn váy dài vừa phải và quần cạp thẳng, khi mặc phải chú ý che hoàn toàn bắp chân và hở mắt cá là phần nhỏ nhất, để cho vóc dáng trở nên tươi mới và gọn gàng đồng thời cũng có thể phát huy tác dụng giảm béo.

phối đồ, mặc đẹp, thời trang dành cho người chân to, mông to

Đối với những cô nàng có đôi chân dày, nên chọn váy dài thẳng và quần cạp trễ, cả hai đều có đặc điểm chung là có độ rủ, có thể chỉnh sửa các đường nét của đôi chân trở nên thẳng và thon gọn, làm cho đôi chân trông rất đẹp. Dáng người cân đối, tuy không có tác dụng rõ rệt trong việc lộ gầy nhưng sẽ không khiến bạn béo lên, nếu phối thêm màu tối thì càng làm suy yếu sự gợi cảm, đó là một lựa chọn thận trọng hơn.

phối đồ, mặc đẹp, thời trang dành cho người chân to, mông to

Mông to: Cải thiện tỷ lệ chỉnh sửa vòng eo

1. Vòng eo

Đối với vấn đề mông to, có hai cách để sửa đổi.

Đầu tiên là dùng áo dài để che đi. Cách này rất phổ biến trong mùa hè, "thân dưới khuyết" là cách mặc này, áo dài + quần đùi không chỉ có thể che đi phần mông to mà còn phô diễn được lợi thế của chân, trông gầy và cao hơn. Nhưng nếu diện áo dài với quần tây hay váy dài thì đây không phải là lựa chọn sáng suốt, nhất là đối với dáng người thấp bé, nó sẽ biến dáng người thành năm điểm, kìm hãm chiều cao và khiến người thấp hơn.

phối đồ, mặc đẹp, thời trang dành cho người chân to, mông to

Thứ hai là sử dụng quần cạp cao để tăng vòng eo, tạo độ rộng cho đáy quần và mông vào quần hoặc váy rồi che lại thích hợp cho những người nhỏ.

phối đồ, mặc đẹp, thời trang dành cho người chân to, mông to

2. Nhấn mạnh vòng eo để tạo sự tương phản

Thiết kế cạp cao cũng đi kèm với việc xử lý vòng eo, có thể nhấn mạnh tốt vòng eo, phần eo tạo thành sự tương phản rõ ràng với phần dày, đồng thời cũng có thể tập trung vào phần mảnh mai nhất có thể. Trực quan nó có thể tạo ảo tưởng rằng eo gầy và mông lớn bị bỏ qua.

phối đồ, mặc đẹp, thời trang dành cho người chân to, mông to

3. Khuyến nghị ba cách phối đồ

1. Quần thẳng

Khả năng thực dụng của quần ống suông rất mạnh mẽ. Phiên bản chân thẳng không kén dáng người, cực kỳ tôn dáng cho mọi dáng chân thẳng và thon.

phối đồ, mặc đẹp, thời trang dành cho người chân to, mông to

2. Quần tây thuốc lá (dáng rộng trên gọn ống dưới)

Quần tây thuốc lá có dạng bản rộng trên và dưới hẹp dần từ đũng quần đến bắp chân nên rất phù hợp với các bạn nữ có đáy quần rộng và đùi dày, quần tây thuốc lá thông thường đều là loại quần lộ mắt cá chân, phần cổ chân mảnh mai có thể thể hiện rõ hơn sự gầy gò, đồng thời mang lại cảm giác gọn gàng, phù hợp cho dân văn phòng nơi công sở, dù phối với áo sơ mi hay áo vest đều có khả năng phi thường.

phối đồ, mặc đẹp, thời trang dành cho người chân to, mông to

3. Váy kẻ ô chữ A

Phiên bản váy kẻ ô chữ A đúng như tên gọi của nó, hẹp ở phần trên và rộng ở phần dưới, không những có thể thu gọn vòng eo, trông gầy hơn mà còn che được da thịt. Có thể chọn độ dài của váy tùy theo độ dày của chân, đối với đùi dày bạn có thể chọn váy xếp ly, những nếp gấp dọc dày dày có thể kéo dài đường chân theo chiều dọc, giúp chân dài hơn. Chiếc váy kẻ ô dài đến trung bình có thể che đi phần bắp chân dày và lộ mắt cá chân, tổng thể cũng có thể tôn lên dáng người thanh mảnh và thanh thoát.

phối đồ, mặc đẹp, thời trang dành cho người chân to, mông to

Phụ nữ chân dày, mông to nên chọn 3 kiểu này để che đi phần da thịt và trông gầy hơn, cao hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ chân to, mông to nên mặc 3 kiểu này để che da thịt và trông gầy hơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO