Những vụ tai nạn giao thông gây ám ảnh năm 2020

T.A t/h | 30/12/2020 18:15

BVCL - Năm 2020, cả nước xảy ra 14.510 vụ tai nạn, làm chết 6.700 người, bị thương 10.804 người, dù giảm sâu cả 3 tiêu chí song vẫn xảy ra nhiều vụ thảm khốc, gây ám ảnh.

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2020 (từ 15/12/2019 đến 14/12/2020), toàn quốc xảy ra 14.510 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.700 người, bị thương 10.804 người.

Theo đánh giá, tai nạn giao thông tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương, song vẫn xảy ra nhiều vụ tai nạn thảm khốc, gây ám ảnh với người dân.

Container nổ bánh, tông thẳng ô tô con

Lúc 6h16 ngày 14/6, trên Quốc lộ 22 (xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh), xe đầu kéo container BKS 51C - 947.80 kéo theo rơ mooc BKS 51R - 323.49 do tài xế Trần Đình Trung cầm lái đi hướng từ Củ Chi (TP.HCM) đi Tây Ninh.

Những vụ tai nạn giao thông gây ám ảnh năm 2020 - 1

Chiếc container húc ô tô vướng vào chướng ngại vật mới dừng lại

Đến khu vực cổng chào Tây Ninh, xe bất ngờ nổ lốp, chuyển hướng lao về phía trái đường, tông thẳng vào ô tô BKS 51F - 37.000 đang đi từ hướng Tây Ninh về Củ Chi.

Xe container lùa, ép chiếc ô tô đi một đoạn dài. Toàn bộ 5 người trên xe ô tô con thiệt mạng (gồm 2 nam, 2 nữ và 1cháu bé).

Xe khách lao xuống vực, 6 người chết

Vào khoảng 4h10 ngày 11/7, xe ô tô BKS 36B-022.32 (loại xe giường nằm 48 chỗ) do tài xế Mai Hải Nam (39 tuổi, trú tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) cầm lái xuất phát từ Thanh Hóa đi Đắk Lắk.

Khi đi tới Km số 23+900 Quốc lộ 14C (đèo Ngọc Vin, thuộc địa phận xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum), xe khách lao xuống vực sâu hơn 30m.

Vụ tai nạn khiến 6 người chết tại chỗ, 32 người bị thương. Nguyên nhân do lái xe thiếu kỹ năng điều khiển phương tiện, không thông thuộc địa hình dẫn đến vụ tai nạn.

Những vụ tai nạn giao thông gây ám ảnh năm 2020 - 2

Hiện trường xe khách lao xuống vực khiến 6 người chết, 32 người bị thương

Ngày đi họp lớp biến thành đại tang

Vào khoảng 9h50 ngày 26/7, tại Km 21+735, đường Hồ Chí Minh nhánh tây, xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình, xe khách loại 45 chỗ BKS 73B-009.25 do tài xế Hoàng Trung Toản (SN 1993, trú tại thị xã Ba Đồn) cầm lái đang đi trên đường thì bị lật nghiêng.

Vụ tai nạn làm 15 người chết, 25 người bị thương. Chiếc xe khách bị lật chở đoàn cựu học sinh Trường THPT Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình tham gia kỷ niệm 30 năm ngày ra trường, đây là lứa học sinh năm 1973.

Những vụ tai nạn giao thông gây ám ảnh năm 2020 - 3

Tỉnh Quảng Bình điều động nhiều lực lượng tham gia cứu hộ cứu nạn các nạn nhân trong vụ lật xe thảm khốc

Những người trên xe cho biết khi xe đang xuống dốc thì có dấu hiệu đứt phanh nên sau đó lật qua phía taluy dương. Tốc độ của xe bị nạn tại thời điểm bị tai nạn được xác định là 32km/h.

Cơ quan chức năng cho biết, tài xế Hoàng Trung Toản chưa đủ điều kiện điều khiển xe khách loại 45 chỗ. Ngay sau đó cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án để giải quyết vụ việc.

Xe khách 16 chỗ đấu đầu xe tải trong đêm

Lúc 1h ngày 21/7, tại Km 1767 quốc lộ 1, đoạn qua xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, Bình Thuận, ô tô khách 16 chỗ BKS 86B-01087 đang đi hướng Phan Thiết - Đồng Nai thì tông trực diện vào ô tô tải BKS 79N-0315 chạy hướng ngược lại. 

Những vụ tai nạn giao thông gây ám ảnh năm 2020 - 4

Vụ tai nạn thảm khốc làm 8 người trên xe khách thiệt mạng

Cú tông quá mạnh khiến chiếc xe khách văng sang bên kia đường, quay đầu xe lại và biến dạng hoàn toàn; xe tải đầu móp nát. Vụ tai nạn làm 8 người chết (6 người chết  tại chỗ, 2 người chết tại bệnh viện) và 7 người bị thương.

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách 16 chỗ do tài xế Lê Thanh Trúc (ngụ xã Hàm Thắng) cầm lái, còn tài xế xe tải là Phan Thanh Tùng (29 tuổi, ngụ tại TP Cam Ranh, Khánh Hòa).

Xe ô tô lao xuống biển ở Quảng Ninh

Khoảng 21h ngày 10/7, trên đoạn đường bao biển Trần Quốc Nghiễn đang thi công (phường Hồng Hà, TP.Hạ Long, Quảng Ninh), xe ô tô nhãn hiệu Mazda 3, biển số 30F-171.15 do anh Trần Tuấn Anh (37 tuổi, trú tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội) cầm lái, chở theo 4 người khác.

Khi đến nút giao với đường Lê Thanh Nghị, chiếc xe lao sang làn đường ngược chiều rồi rơi xuống biển. 

Những vụ tai nạn giao thông gây ám ảnh năm 2020 - 5

Lực lượng cứu hộ trục vớt chiếc xe gặp nạn đưa lên bờ

Vụ tai nạn làm 4 người chết do ngạt nước (2 người lớn, 2 trẻ em).

Một số người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết, thời điểm đó trời mưa rất to, có thể ảnh hưởng đến tầm nhìn của lái xe. 

Cơ quan chức năng kiểm tra nồng độ cồn xác định, lái xe có kết quả 0,9 mg/lít khí thở và âm tính với chất ma túy. 

Qua kiểm tra hiện trường, Ủy ban ATGT Quốc gia nhận định, việc đơn vị thi công không có biển cảnh báo, dây phản quang và nhân viên điều tiết giao thông tại đoạn đường đang thi công cũng là nguyên nhân tiềm ẩn gây ra vụ việc thương tâm trên.

Ba xe tải cùng lao vào chợ, 5 người chết

Sáng 13/6, tài xế Nguyễn Văn Bền lái xe tải BKS 69C-051.59 chở theo 14 tấn hàng hóa, lưu thông trên quốc lộ 14, hướng TP.HCM đi tỉnh Đắk Lắk. 

Khi đi đến khu vực chợ 312, chiếc xe tải này gây tai nạn liên hoàn với 2 xe tải khác, sau đó cả 3 xe cùng lao vào khu vực chợ nơi có nhiều người dân đang buôn bán ven đường. 

Những vụ tai nạn giao thông gây ám ảnh năm 2020 - 6

3 xe tải cùng lao vào khu vực chợ nơi có nhiều người dân đang buôn bán ven đường

Vụ tai nạn làm 3 người chết tại chỗ, 2 người chết tại bệnh viện và 5 người bị thương rất nặng phải nhập viện cấp cứu. 

Tại cơ quan điều tra, tài xế Bền khai, trước thời điểm tai nạn xảy ra, anh ta đạp phanh phát hiện không có hiệu lực. Tài xế Bền đã cho đâm va vào xe container để dừng xe nhưng bất thành.

Sau đó, tài xế tiếp tục cho đâm va vào 2 xe tải khác để dừng xe và cũng không thành công, gây nên tai nạn liên hoàn. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định xe tải gây tai nạn thảm khốc chở quá tải trọng cho phép của xe hơn 75%.

Xe tải chở đất lật trúng xe con, 3 người chết thảm

Khoảng 10h30 ngày 4/6, chiếc xe tải chở đất, biển số 36C - 171.15 chạy trên đường Nghi Sơn – Sao Vàng (huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa). Khi đến ngã tư Vân Sơn (địa phận xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn), chiếc xe bị lật nghiêng và đè lên chiến ô tô con nhãn hiệu Toyota, biển số 36A-468.94.

Những vụ tai nạn giao thông gây ám ảnh năm 2020 - 7

Chiếc xe ô tô 4 chỗ bẹp dúm sau vụ tai nạn

Do toàn bộ phần thùng xe tải đang chở đất đè lên chiếc ô tô con nên chiếc xe con bị bẹp dúm.

Sau khi tai nạn xảy ra, người dân tập trung đến giải cứu những người mắc kẹt trong ô tô con. Thời điểm này, trên ô tô con đang có 4 người thì 3 người chết tại chỗ, 1 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Ô tô lao xuống sông sau va chạm, 5 người chết

Vào khoảng 20h ngày 4/10, ô tô 7 chỗ nhãn hiệu Ford Everest BKS 30A-93.553 do tài xế Nguyễn Thế Tuấn (SN 1980, trú tại xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương) cầm lái, chở theo 2 người khác đang đi trên đường.

Khi đến cầu Sông Giăng (Thanh Chương, Nghệ An), ô tô va chạm với xe máy Honda AirBlade mang BKS 72G1- 135.79 do anh Đào Văn Nam (trú tại xóm Liên Khai, xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương) điều khiển, phía sau chở theo anh Hoàng Anh Tuấn (trú cùng xóm). 

Những vụ tai nạn giao thông gây ám ảnh năm 2020 - 8

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm đưa thi thể trong xe ra ngoài để đưa lên bờ

Cú tông mạnh khiến anh Nam bị thương nặng, anh Tuấn ngồi sau xe máy bị văng xuống sông Giăng mất tích. Chiếc xe ô tô tiếp tục đâm hỏng lan can cầu treo rồi rơi xống sông Giăng. Tài xế xe ô tô cùng hai người chìm theo xe.

Đến khoảng 23h ngày 4/10, lực lượng cứu hộ vớt được cả 4 thi thể từ dưới sông Giăng lên bờ, người đi xe máy còn lại cũng chết trên đường đi cấp cứu.

Ô tô cuốn xe máy lao xuống vực Tam Đảo

Hồi 14h30 ngày 26/4, ô tô con biển số 24A - 100.36 chở 4 người đang đi trên Quốc lộ 2B, khi tới Km21 thì va chạm với xe máy đi cùng chiều do nam thanh niên cầm lái.

Những vụ tai nạn giao thông gây ám ảnh năm 2020 - 9

Chiếc xe máy sau khi va chạm với ô tô

Sau cú va chạm mạnh, ô tô lao xuống vực sâu khoảng 200m, còn xe máy nằm bên lề đường.

Vụ tai nạn làm 4 người chết (3 người trên ô tô, 1 người đi xe máy) và 1 người ngồi trên ô tô bị thương.

Theo
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những vụ tai nạn giao thông gây ám ảnh năm 2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO