Nhiều địa phương dừng các hoạt động lễ hội dịp nghỉ lễ để phòng dịch

T.A t/h | 29/04/2021 09:29

BVCL - Trước nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập vào nước ta, nhiều địa phương trên cả nước đã có thông báo dừng các hoạt động lễ hội, tập trung đông người dịp lễ 30/4 - 1/5.

* Tại Hải Phòng, UBND thành phố đã dừng tổ chức lễ hội Hoa Phượng đỏ. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tập trung đông người tại các điểm, khu du lịch như: Cát Bà, Đồ Sơn cũng bị hủy bỏ để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trong dịp lễ 30/4 - 1/5.

Nhiều địa phương dừng các hoạt động lễ hội dịp nghỉ lễ - Ảnh 1.

Thông báo ý kiến của BTV Thành ủy Hải Phòng về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. (Ảnh: VOV)

* Tại Ninh Bình, Lễ hội Tràng An 2021 sẽ tạm hoãn tổ chức để phòng chống dịch. Còn tại quần thể Danh thắng Tràng An vẫn đón du khách nhưng phải đảm bảo thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch.

* Các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung như: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Ninh Thuận, Khánh Hòa cũng đã quyết định cắt giảm hoặc dừng các hoạt động lễ hội tập trung đông người để phòng chống dịch.

Nhiều địa phương dừng các hoạt động lễ hội dịp nghỉ lễ - Ảnh 2.
Theo
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều địa phương dừng các hoạt động lễ hội dịp nghỉ lễ để phòng dịch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO