Lừa bán người yêu qua biên giới lấy tiền tiêu xài

Tiểu Anh| 25/06/2021 21:24

BVCL - Đối tượng đã dùng lời lẽ ngon ngọt, dụ dỗ bán 2 cô gái qua biên giới lấy tiền tiêu xài.

Ngày 25/6, TAND tỉnh Cao Bằng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Triệu Văn Mạnh (21 tuổi, ở huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) về tội Mua bán người, Mua bán người dưới 16 tuổi và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

200758341_117589417206658_7624284741947200726_n.jpg
Bị cáo Triệu Văn Mạnh

Bản cáo trạng thể hiện, tháng 5/2020, thông qua mạng xã hội, Mạnh nảy sinh tình cảm với chị H.T.N (20 tuổi, ở Cao Bằng). Tháng 7/2020, Mạnh được một người đàn ông Trung Quốc tên Chiểu liên hệ tìm mua phụ nữ.

Do thiếu tiền tiêu xài, Mạnh đã nảy sinh ý định lừa bán bạn gái qua biên giới.

Ngày 17/7/2020, Mạnh lấy lý do sang Trung Quốc thăm mẹ nuôi để rủ chị N. tới khu vực biên giới thuộc huyện Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Sau khi lừa bạn gái sang Trung Quốc, bị cáo ở lại Việt Nam và nhận 15 triệu đồng theo thỏa thuận.

Ngoài ra, bị cáo còn lừa lấy thẻ ATM của nạn nhân và rút hơn 36 triệu đồng trong tài khoản để tiêu xài.

Tới tháng 9/2020, với thủ đoạn tương tự, Mạnh đã lừa bán một thiếu nữ sinh năm 2004 tại Sơn La sang Trung Quốc.

Căn cứ tài liệu vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và lời khai của bị cáo tại phiên tòa, HĐXX TAND tỉnh Cao Bằng tuyên phạt Mạnh 22 năm tù về các tội Mua bán người, Mua bán người dưới 16 tuổi và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lừa bán người yêu qua biên giới lấy tiền tiêu xài
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO