Môi trường

Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc và Trung Bộ rét đậm, rét hại

Anh Đức 27/02/2024 - 12:22

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 27/02, không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến thời tiết ở Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Vịnh Bắc Bộ đang chịu ảnh hưởng của gió Đông Bắc mạnh cấp 5.

anh-minh-hoa.jpg
Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, trời rét đậm; nhiệt độ thấp nhất từ 12-14 độ C. Ảnh minh họa

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, vùng Đông Bắc Bộ tiếp tục trải qua thời tiết rét đậm, có nơi rét hại. Khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cũng tiếp tục trải qua thời tiết rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở trung du và Đồng bằng Bắc Bộ phổ biến từ 11-13 độ C, vùng núi phía Bắc từ 8-11 độ C, và vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C.

Dự báo thời tiết cho các khu vực trên cả nước như sau:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa rải rác. Riêng Điện Biên-Lai Châu có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 16-19 độ C, riêng khu vực Tây Bắc có nhiệt độ từ 24-27 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-14 độ C, vùng núi từ 9-12 độ C, và vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 15-17 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 14-16 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa nhỏ, phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ C ở phía Bắc và từ 19-22 độ C ở phía Nam. Nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ C ở phía Bắc và từ 22-25 độ C ở phía Nam.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C ở phía Bắc và từ 29-31 độ C ở phía Nam.

Khu vực Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, và miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Trong bối cảnh thời tiết hiện tại, người dân cần chuẩn bị đồ ấm và bảo vệ cơ thể, đặc biệt là trẻ em và người già, khỏi rét đậm và rét hại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc và Trung Bộ rét đậm, rét hại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO