Tin tức

Khởi tố một đối tượng trốn thuế trong giao dịch bất động sản

H.T 29/09/2023 - 18:07

Bán mảnh đất với giá 21 tỷ đồng, nhưng Thành chỉ ghi trong hợp đồng số tiền là 460 triệu đồng. Qua đó, gây thất thoát ngân sách nhà nước số tiền hơn 500 triệu đồng.

Sáng 29/9, Công an huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Văn Thành (44 tuổi, trú tại phường Cẩm Nam, TP. Hội An), để điều tra về hành vi trốn thuế.

tron-thue(1).jpg
Công an huyện Thăng Bình khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Văn Thành về hành vi trốn thuế. (Ảnh: CAND)

Trước đó, năm 2019, Thành ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất tại thôn Duy Hà, xã Bình Dương cho vợ chồng ông P.A.T trú tại TP.HCM với số tiền ghi trong hợp đồng là 460 triệu đồng.

Nhưng qua xác minh, Công an huyện Thăng Bình phát hiện số tiền thực tế giao dịch là 21 tỷ đồng. Việc kê khai giá chuyển nhượng thấp hơn thực tế nhiều lần của Thành với mục đích để được giảm thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ.

Số tiền mà Thành gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước là hơn 500 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố một đối tượng trốn thuế trong giao dịch bất động sản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO