Indonesia có thể trở thành tâm dịch COVID-19 của thế giới với 400.000 ca/ngày?

Tào Đạt| 15/07/2021 20:02

BVCL - Indonesia đã chở thành tâm dịch COVID-19 mới của châu Á với hơn 54.000 ca/ngày, nhưng các chuyên gia cho rằng quốc gia này có thể trở thành tâm dịch của cả thế giới với đỉnh dịch có thể lên tới 400.000 ca/ngày.

Nhà dịch tễ học Indonesia Dicky Budiman từ Đại học Griffith cho biết, số ca tử vong do COVID-19 ở Indonesia đã lên tới 1.000 trường hợp, cho thấy rằng số ca mắc COVID-19 hàng ngày đã thực sự lên tới 100.000 trường hợp.

Cùng với đó, biến thể Delta đã lây lan đến gần 60% các ca mắc COVID-19 ở Indonesia. Sự lây truyền của COVID-19 trong cộng đồng đã ở mức báo động, trong khi năng lực xét nghiệm ở Indonesia còn hạn chế nên việc tính toán số ca COVID-19 hàng ngày có thể cao hơn tính toán ban đầu.

tlindo_kchj.jpg
Dịch bệnh COVID-19 ở Indonesia đang có những diễn biến ngày càng phức tạp. Ảnh: Reuters

Theo ông Dicky, Indonesia cần chấp nhận sự thật, cảnh giác và phản ứng nhanh để cải thiện tình hình.

Ông Dicky cũng lưu ý, đây chưa phải là trường hợp tồi tệ nhất. Nếu các giao thức y tế được tuân thủ, các ca mắc COVID-19 ở Indonesia có thể đạt đến đỉnh điểm vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8, với số ca mắc mới tăng lên 200.000 ca mỗi ngày.

Mặt khác, nếu các biện pháp hạn chế giới hạn khẩn cấp không có hiệu quả, sự gia tăng các ca mắc COVID-19 đỉnh điểm có thể lên tới 400.000 ca mỗi ngày. Do đó, ông Dicky Budiman ủng hộ việc kéo dài giới hạn khẩn cấp tối thiểu là 6 tuần.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Indonesia có thể trở thành tâm dịch COVID-19 của thế giới với 400.000 ca/ngày?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO