Số ca mắc sốt xuất huyết đang tiếp tục tăng tại nhiều địa phương trên cả nước, trong bối cảnh virus Dengue type 2 (Den-2) có dấu hiệu lấn át và tiềm ẩn nguy cơ gây biến chứng nặng, đặc biệt với người từng mắc các chủng khác.
Theo Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), từ đầu năm 2025 đến giữa tháng 7, cả nước đã ghi nhận hơn 32.000 ca mắc sốt xuất huyết. Điều đáng lo ngại là hiện nay cả 4 chủng virus Dengue (Den-1, Den-2, Den-3, Den-4) đang đồng thời lưu hành tại Việt Nam, trong đó Den-2 đang chiếm tỷ lệ vượt trội so với các chủng còn lại.
Đây là chủng virus được ghi nhận có khả năng gây ra các biến chứng nghiêm trọng và thường liên quan đến các đợt bùng phát dịch quy mô lớn. Đặc biệt, những người từng nhiễm các chủng khác trước đó có nguy cơ cao hơn khi tái nhiễm Den-2.
Tại Hà Nội, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC Hà Nội) cho biết, từ đầu năm đến ngày 17/7 đã có 392 trường hợp mắc sốt xuất huyết, chưa ghi nhận ca tử vong. Tuy nhiên, số ca mắc đang có xu hướng tăng nhanh. Nếu như trong tháng 6 trung bình mỗi tuần ghi nhận 11–13 ca thì bước sang tháng 7, con số này đã tăng gấp đôi, lên 26–34 ca/tuần.
Hiện một số ổ dịch đã xuất hiện tại các quận, huyện, trong khi chỉ số côn trùng (bọ gậy, lăng quăng – nguồn lây truyền bệnh) tại các điểm giám sát đều ở mức nguy cơ cao. Cùng với thời tiết mưa ẩm, Hà Nội đang bước vào giai đoạn cao điểm của mùa dịch sốt xuất huyết hằng năm.
Trong bối cảnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, tiêm vắc xin được xem là biện pháp phòng bệnh chủ động có hiệu quả lâu dài, bên cạnh các biện pháp truyền thống như diệt muỗi, diệt lăng quăng và giữ gìn vệ sinh môi trường.
Từ tháng 9/2024, Việt Nam đã chính thức triển khai tiêm vắc xin ngừa sốt xuất huyết của hãng Takeda (Nhật Bản), loại vắc xin sống giảm độc lực, có khả năng bảo vệ trước cả 4 type virus Dengue. Vắc xin được chỉ định cho người từ 4 tuổi trở lên, dù đã từng mắc bệnh hay chưa. Phác đồ gồm 2 mũi tiêm cách nhau 3 tháng, giúp giảm trên 80% nguy cơ mắc bệnh và giảm đến 90% khả năng nhập viện do sốt xuất huyết.
Các chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân không nên chờ đến khi dịch bùng phát mới tiêm vắc xin, bởi cơ thể cần ít nhất 2 tuần sau mũi đầu để bắt đầu tạo kháng thể, và chỉ đạt hiệu quả tối đa sau khi hoàn tất cả hai liều.
Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm với khả năng gây tử vong nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Đợt dịch năm 2022 là minh chứng rõ rệt, khi hơn 370.000 người mắc bệnh và 140 người tử vong trên cả nước.
Vì vậy, việc chủ động phòng bệnh cần được thực hiện nghiêm túc và đồng bộ. Ngoài tiêm vắc xin đúng lịch, người dân cần thường xuyên loại bỏ các vật dụng chứa nước đọng – nơi muỗi sinh sản, mặc quần áo dài tay, sử dụng màn khi ngủ kể cả ban ngày và đảm bảo vệ sinh môi trường sống.
Chủ động ngăn chặn dịch bệnh từ sớm không chỉ là cách bảo vệ sức khỏe cá nhân mà còn góp phần hình thành “lá chắn miễn dịch cộng đồng”, giảm tải cho hệ thống y tế và hạn chế thiệt hại kinh tế do dịch bệnh gây ra. Đây là lúc mỗi người dân cần nâng cao nhận thức và hành động quyết liệt hơn trong cuộc chiến chống lại sốt xuất huyết – một căn bệnh tuy đã quen tên nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường.