Dự thảo Luật đất đai sửa đổi: Các quy định cần chi tiết, cụ thể hơn

P.Huyền - P.Hiển| 15/03/2023 06:58

Mới đây, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo “Góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)” thu hút sự tham gia của 38 đơn vị thuộc, trực thuộc, cùng đông đảo các nhà khoa học.

Tham dự hội thảo có đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; đại diện các Cơ quan của Đảng và Quốc hội; các Bộ, ban, ngành Trung ương và các nhà nghiên cứu đến từ các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội.    

phan-chi-hieu-.jpg
Ông Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu khai mạc hội thảo. 

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khẳng định vị thế quan trọng của Luật Đất đai trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Thông qua hội thảo, các vấn đề trong Luật Đất đai hiện hành sẽ được tiếp cận liên ngành, đa ngành dưới nhiều góc độ, góp phần hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, khả thi, phù hợp với yêu cầu thực tiễn với chi phí tuân thủ thấp.

hoi-nghi.jpg
Toàn cảnh Hội thảo "Góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)" do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. 

Tại buổi làm việc, các nhà khoa học tập trung thảo luận một số nội dung chính như: Phạm vi điều chỉnh; giải thích từ ngữ; đánh giá mức độ thể chế hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII và Nghị quyết số 18-NQ/TƯ trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); yêu cầu bảo đảm tính thống nhất, tính khả khi của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm; chế độ sử dụng đất đa mục đích, đất xây dựng công trình ngầm, trên không; nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể.

Trình bay tham luận tại hội nghị, TS. Trần Thị Thu Hương, Viện Nghiên cứu phát triển bền vững Vùng cho rằng, Dự thảo Luật đang rất thiếu những nội dung quy định chi tiết, nhìn chung vẫn chỉ dừng lại ở một số quy định mang tính chung chung, khó đi ngay vào cuộc sống khi Quốc hội thông qua. Do vậy, các quy định trong Dự thảo Luật cần cụ thể hơn, theo hướng ít giao nhiệm vụ cho Chính phủ hay các Bộ, ngành có liên quan ban hành quy định chi tiết.

Hội thảo là diễn đàn trao đổi để các nhà khoa học và các chuyên gia đưa ra ý kiến, quan điểm góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), cũng như cung cấp luận cứ khoa học để Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chắt lọc, xây dựng Báo cáo góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm khắc phục những hạn chế của Luật Đất đai hiện hành.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự thảo Luật đất đai sửa đổi: Các quy định cần chi tiết, cụ thể hơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO