Dự báo thời tiết 2/3: Miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái mưa lạnh

Tào Đạt| 02/03/2021 06:51

BVCL - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trời chuyển rét. Phía Tây Bắc Bộ, Nghệ An và Hà Tĩnh trời lạnh. Tây Nguyên, Nam Bộ, đêm không mưa, ngày nắng.

mua-ret-lanh-20200423091447052.jpg
Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết hôm nay (2/3) cho các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, riêng khu vực Tây Bắc 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 16-18 độ; phía Nam 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, phía Nam 23-26 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 34 độ.

Nam Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết 2/3: Miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái mưa lạnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO